Tìm ra thủ phạm gây tai nạn chết người tại Phú Yên rồi bỏ trốn

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết đã tìm ra người điều khiển và phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông, tại vị trí Km 1296 + 900, quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa phận thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An) vào ngày 19/5, khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định: vụ tai nạn giao thông xảy ra từ khoảng 4 giờ đến 4 giờ 30 phút ngày 19/5, khiến ông Nguyễn Kim Hùng (sinh năm 1983, thường trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe mô tô 79H5 - 5716) tử vong. Loại xe gây tai nạn là xe tải gầm cao, lốp đôi, lưu thông hướng Nam - Bắc, va chạm với xe mô tô từ phía sau. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An đã sàng lọc, xác minh 137 xe các loại, kết hợp với các dấu vết tại hiện trường, cử nhiều đoàn công tác, chia làm nhiều hướng từ Phú Yên ra các tỉnh phía Bắc để điều tra.

Với các tài liệu có được, lực lượng Công an đã xác định ô tô tải 29H - 164.02, chủ sở hữu là ông Hà Thế Oai (sinh năm 1981, trú tại xã Nam Đồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) có nhiều nghi vấn. Tổ công tác của Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) để điều tra xác minh.

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Công Anh (sinh năm 1981, trú quán xã Nam Đồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) là lái xe thuê cho ông Hà Thế Oai chở hàng từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Công Anh thừa nhận toàn bộ hành vi điều khiển xe tải 29H - 164.02 đâm vào mô tô 79H5 - 5716 vào ngày 19/5, tại vị trí Km 1296 + 900, quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa phận thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An).

Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Công Anh điều khiển xe ô tô tải bỏ đi khỏi hiện trường, không biết tình trạng người gặp nạn thế nào. Chỉ đến khi đọc thông tin trên báo chí, Nguyễn Công Anh mới biết nạn nhân đã tử vong.

Hiện nay, Công an huyện Tuy An đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xuân Triệu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/tim-ra-thu-pham-gay-tai-nan-chet-nguoi-tai-phu-yen-roi-bo-tron-20200529210700506.htm