Tìm ra lối vào phòng hổ phách dát vàng 300 triệu USD của Hitler?
Căn phòng hổ phách là một trong những kho báu giá trị nhất từ Thế chiến 2 mà cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Theo Daily Star, một thợ săn kho báu tin rằng mình đã phát hiện đường hầm dẫn đến căn phòng hổ phách tại một địa điểm ở Ba Lan.
Căn phòng ban đầu do Sa hoàng Peter Đại đế của Nga cho xây dựng vào những năm 1700. Căn phòng chứa đấy hổ phách, vàng bạc và trang sức giá trị.
Phát xít Đức đã phát hiện kho báu này trong chiến dịch quân sự năm 1941 và đem trở về bằng tàu hỏa. Đến cuối Thế chiến 2, kho báu biến mất một cách bí ẩn.
Trong hàng thập kỷ qua, các thợ săn kho báu ở khắp châu Âu đã đi tìm căn phòng hổ phách mà không có kết quả.
Nhưng một thợ săn kho báu, là chủ bảo tàng Mamerki Bunker, gần thị trấn Wegorzewo, Ba Lan, nói về việc tìm thấy đường hầm bí mật bằng radar.
Bartlomiej Plebanczyk nói: “Tôi có thể nói là mình đã tạo ra bước đột phá. Nhờ sử dụng radar địa lý, chúng tôi đã tìm thấy lối vào, vốn chưa từng có người xâm nhập từ thời chiến tranh”.
Các thợ săn kho báu cần có sự cho phép của chính quyền, trước khi được phép đào bới, tìm lối vào đường hầm. Bảo tàng hi vọng sẽ được cấp giấy phép ngay trong tháng này.
Có tin đồn rằng khu vực này từng là trụ sở phía đông của quân đội Đức Quốc xã, gần căn phòng chỉ huy nổi tiếng của Hitler. Đây có thể là nơi chứa kho báu bí mật, bao gồm căn phòng hổ phách.
Cho đến nay, các nhà sử học vẫn tranh cãi về việc căn phòng hổ phách bị phá hủy trong chiến tranh, hay đã được Hitler đưa đến nơi bí mật.
Một số nhân chứng từng nói về việc nhìn thấy đoàn xe bí mật rời thành phố trước khi Hồng quân Liên Xô chiếm quyền kiểm soát.
Plebanczyk nói: “Để vào đường hầm, cần phải đào sâu xuống đất và loại bỏ những cây cối mọc xung quanh”. Plebanczyk tin rằng nếu không tìm thấy phòng hổ phách thì vẫn có những thứ giá trị ở bên dưới.