Tìm ra giải đặc biệt Hội thi khoa học SV toàn quốc 'Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng'

Từ 133 đề tài, 80 đề tài đã lọt vào vòng sơ khảo. Năm nay, giải đặc biệt được trao cho đề tài 'Online ticket searches and Abnormal stock returns: Evidence from Vietnam' (Mối liên hệ giữa số lượt tìm kiếm mã cổ phiếu bằng Google và lợi suất bất thường của cổ phiếu: Dẫn chứng từ Việt Nam).

Vòng chung kết Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc "Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V vừa được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức tại Học viện Tài chính.

Hội thi nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng các mô hình toán học, mô hình kinh tế lượng, các phần mềm tin học trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên trong nhà trường.

Phát biểu tại lễ trao giải, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, năm nay, chương trình diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19. Tuy nhiên, kết quả đạt được rất bất ngờ khi có sự tham gia của 30 trường với 133 đề tài, cao nhất từ trước tới nay.

Các đề tài lần này được nâng cao chất lượng về cách trình bày, nhiều bài trình bày tiếng Anh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; nhiều đề tài kết hợp mô hình toán, mô hình kinh tế lượng, lập trình để tăng tốc độ tính toán, mở rộng phạm vi ứng dụng để ứng dụng vào thực tế.

Anh Nguyễn Thiên Tú - Phó trưởng ban Trường học Trung ương Đoàn, TS. Võ Trí Thành - Chủ tịch Hội đồng giám khảo trao giải Đặc biệt của Hội thi

Anh Nguyễn Thiên Tú - Phó trưởng ban Trường học Trung ương Đoàn, TS. Võ Trí Thành - Chủ tịch Hội đồng giám khảo trao giải Đặc biệt của Hội thi

Từ 133 đề tài, 80 đề tài đã lọt vào vòng sơ khảo. Tại chung khảo Hội thi, 8 đề tài đã báo cáo trực tiếp trước Hội đồng giám khảo. Theo đó, giải đặc biệt được trao cho đề tài "Online ticket searches and Abnormal stock returns: Evidence from Vietnam" (Mối liên hệ giữa số lượt tìm kiếm mã cổ phiếu bằng Google và lợi suất bất thường của cổ phiếu: Dẫn chứng từ Việt Nam) của hai sinh viên Lưu Hồng Minh Phương, Tô Phương Uyên, Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 14 giải ba và 53 giải khuyến khích.

Qua các cuộc thi đã có nhiều sinh viên công bố nghiên cứu khoa học ở các Hội thảo quốc gia, quốc tế, nhiều công trình được phát triển đăng trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành uy tín như: Tạp chí Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương, Tạp chí Tài chính Kế toán, Tạp chí nghiên cứu kinh tế quốc tế (International Journal of Economic Reseach)…

Hội thi cũng là cơ hội trao đổi, giao lưu, học hỏi, liên kết nghiên cứu khoa học giữa sinh viên, giáo viên các nhà trường; phát hiện, biểu dương kịp thời những sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc; kêu gọi các doanh nghiệp tham gia tài trợ và giúp đỡ sinh viên nuôi dưỡng ý tưởng nghiên cứu khoa học, động viên sinh viên không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên ngành để vững vàng lập nghiệp.

Minh Phương - Bảo Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tim-ra-giai-dac-biet-hoi-thi-khoa-hoc-sv-toan-quoc-olympic-kinh-te-luong-va-ung-dung-1681284.tpo