Tìm ra điểm yếu của các học trò, Kiatisak sẽ giúp HAGL 'lột xác'?

Có vẻ như HLV Kiatisak đã biết được điểm yếu của các học trò và ông sẵn sàng giúp họ khắc phục nó để giúp HAGL vô địch V.League để tìm lại 'ánh hào quang xưa'.

Sau khi kết thúc cách ly, HLV Kiatisak đã có trận đấu ra mắt NHM đội bóng Phố núi ở giải đấu giao hữu tại Bình Dương trước thềm V.League 2020. Đây là màn ra mắt chưa thực sự trọn vẹn của "Zico Thái" khi ông không thể giúp các học trò có được chiến thắng trước Nam Định FC.

Dù mới chỉ cầm quân trận đầu tiên và trước đó là xem HAGL thi đấu qua màn ảnh nhỏ nhưng HLV Kiatisak có lẽ đã nhìn ra được điểm yếu mà đội bóng của ông đang mắc phải. Ở trận đấu với Nam Định FC, HAGL tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút của đội bóng này là không tận dụng được.

Bên cạnh đó, hàng công của đôi bóng này dù sở hữu những gương mặt sáng giá như Công Phượng hay Văn Toàn nhưng sự nỗ lực của họ là chưa đủ. HAGL cần thêm một tiền đạo ngoại thực sự chất lượng để chia lửa với những Công Phượng, Văn Toàn.

Chính vì thế, ngay khi chính thức lên nắm quyền, "Zico Thái" ngay lập tức có những sự thay đổi về mặt nhân sự cũng như xây dựng cho HAGL một sơ đồ chiến thuật mới. Để chuẩn bị cho chặng đường rất dài tại V.League 2021, ngoài trung vệ Memovic, HLV Kiatisak đã đưa về sân hai gương mặt cực kỳ chất lượng và đáng kỳ vọng là trung vệ Kim Dong su và tiền đạo Brandao.

Với những tân binh chất lượng cùng những "quân bài" đã có trong tay, liệu rằng HLV Kiatisak có thể giúp HAGL "lột xác" ở mùa giải tới?

Với những tân binh chất lượng cùng những "quân bài" đã có trong tay, liệu rằng HLV Kiatisak có thể giúp HAGL "lột xác" ở mùa giải tới?

Brandao là mẫu tiền đạo có thể hình, tốc độ, sức càn lướt và khả năng săn bàn tốt. Brandao được kỳ vọng sẽ hòa nhập tốt và cùng Công Phượng, Văn Toàn tạo nên bộ ba "sát thủ" mới cho HAGL ở mùa giải tới.

Ngoài ra, hàng phòng ngự cũng là vị trí được huyền thoại người Thái Lan đặc biệt lưu tâm bởi đây là điểm yếu cố hữu của HAGL trong suốt những năm qua. Trong những bàn thua mà HAGL phải đón nhận, các cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự chưa có sự liên lạc, bọc lót cho nhau tốt.

Bởi vậy, cầu thủ người Hàn Quốc Kim Dong su là người được HLV Kiatisak chiêu mộ ngay khi ông tiếp quản đội bóng này. Nhìn vào bản lý lịch khủng của Kim Dong su, đây chắc chắn là một bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng" của HAGL.

Cầu thủ người Hàn Quốc từng tập luyện tại tuyến trẻ của CLB Hamburger SV (Đức) từ năm 2014 đến 2017, thi đấu cho các CLB Omiya Ardija (Nhật Bản), VfB Lubeck (Đức) và Anyang (Hàn Quốc). Anh được gọi lên đội U23 Hàn Quốc năm 2015.

Đáng chú ý, Kim Dong su có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Nếu chơi ở vị trí trung vệ, anh sẽ cũng Memovic tạo nên bức tường thép phía trước khung thành HAGL nhờ khả năng phán đoán, cản phá và chống bóng bổng tốt.

Còn thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, với khả năng đánh chặn, thu hồi bóng tốt, Kim Dong su là sự lựa chọn hoàn hảo để hỗ trợ cho Xuân Trường, Tuấn Anh.

Với việc đem về những cầu thủ chất lượng, cùng tài năng đã được khẳng định của HLV Kiatisak ở các cấp độ trẻ của ĐTQG Thái Lan, hy vọng rằng, "Zico Thái" sẽ giúp đội bóng Phố núi "lột xác" tại V.League 2021.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tim-ra-diem-yeu-cua-cac-hoc-tro-kiatisak-se-giup-hagl-lot-xac-a501885.html