Tìm ra chủ nhân Giải Nobel Hòa bình năm 2018

Theo thông báo của Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy vào chiều 5-10 (giờ Việt Nam), giải Nobel Hòa bình năm nay đã thuộc về bác sĩ người Congo Denis Mukwege và cô Nadia Murad, nạn nhân người Yazidi từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc, vì những nỗ lực nhằm chấm dứt nạn bạo lực tình dục trong chiến tranh và xung đột vũ trang.

Theo The Guardian, Denis Mukwege - bác sĩ phụ khoa người Congo đã cống hiến cả cuộc đời trong việc điều trị hàng ngàn nạn nhân hãm hiếp trong chiến tranh - đã được đánh giá là ứng viên xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình trong nhiều năm qua.

Người đoạt giải cùng ông Dennis Mukwege là Nadia Murad - một nhân chứng công bố về những hành vi lạm dụng tình dục mà bản thân đã trải qua và lên tiếng đấu tranh cho những nạn nhân khác.

Nobel Hòa bình 2018 đã có chủ. Denis Mukwege (phải) và Nadia Murad. (Ảnh: Prio)

Nobel Hòa bình 2018 đã có chủ. Denis Mukwege (phải) và Nadia Murad. (Ảnh: Prio)

Bác sĩ Mukwege làm việc tại một trong những khu vực có nhiều khổ đau nhất trên thế giới: phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong một bệnh viên sơ sài nằm trên các ngọn đồi cao trên vùng Bukavu, nơi suốt nhiều năm không có điện và đủ lượng thuốc gây mê cần thiết, ông đã tiến hành phẫu thuật cứu chữa cho rất nhiều phụ nữ. Ông được xem như người mạnh mẽ cất tiếng bảo vệ nhân dân Congo, cổ súy cho vấn đề bình đẳng giới và chấm dứt nạn hiếp dâm trong chiến tranh.

Năm 2012, bác sĩ Mukwege từng có bài phát biểu nảy lửa tại Liên hợp quốc, phê phán chính quyền Congo và các quốc gia khác vì đã không làm hết sức để ngăn chặn "một cuộc chiến không công bằng, đã sử dụng bạo lực chống lại phụ nữ và hiếp dâm như một chiến lược chiến tranh."

Trong khi đó cô Murad cùng hàng ngàn phụ nữ Yazidi thiểu số khác đã bị nhóm IS bắt cóc khi chúng xâm chiếm quê nhà cô ở miền Bắc Iraq hồi năm 2014. Cô đã bị các thành viên IS hiếp dâm nhiều lần trước khi trốn thoát thành công. Nhưng không giống đại đa số những người sống sót khác, xấu ổ và đau khổ vì những gì đã phải trải qua, Murad đã can đảm xuất hiện trước ống kính máy ảnh. Cô công khai danh tính, kể lại đầy đủ tất cả những gì đã xảy ra, biến mình thành bằng chứng sống phơi bày tội ác khủng khiếp của IS.

Cô đã tự phát động một chiến dịch quốc tế của riêng mình, từng phát biểu trước Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Hạ viện Mỹ, Hạ viện Anh và nhiều tổ chức lớn khác. Murad chia sẻ rằng cô thấy mệt mỏi và khổ sở vì phải thường xuyên kể lại những biến cố cá nhân. Nhưng cô tin điều mình đang làm sẽ giúp ích cho những người phụ nữ Yazidi vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của IS. "Tôi chỉ trở về cuộc sống bình thường khi những người phụ nữ đồng bào của tôi trở về, khi cộng đồng của tôi có chỗ đứng, khi những kẻ có tội phải trả giá", cô nói.

Trước đó, trong số những ứng viên tiềm năng cho việc giành chiến thắng giải Nobel Hòa bình trong năm nay có lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae -in với những bước tiến chung trong việc hướng tới thiết lập lại quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Ứng viên tiếp theo là Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng với lý do tương tự.

Theo AP, trong số những ứng viên cho Nobel Hòa bình năm nay có cả nhóm Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets), tờ báo Novaya Gazeta của Nga, Edward Snowden và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR).

Nobel Hòa bình năm 2017 đã được trao cho Chiến dịch Quốc tế về xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN).

T.Quang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tim-ra-chu-nhan-giai-nobel-hoa-binh-nam-2018-123366.html