Tìm niềm vui trên sân bi sắt

Những năm gần đây, phong trào rèn luyện thể dục thể thao nói chung và bộ môn bi sắt nói riêng ở TT.Phước Hải (huyện Đất Đỏ) ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tập luyện và thi đấu.

Người chơi bi sắt thi đấu giao lưu tại CLB bi sắt Ba Lực.

Người chơi bi sắt thi đấu giao lưu tại CLB bi sắt Ba Lực.

Trung tâm VH-TT-Học tập cộng đồng thị trấn Phước Hải là “đại bản doanh” của CLB bi sắt Ba Lực. Sáng cuối tuần, khoảng 40 thành viên thuộc nhiều độ tuổi có mặt từ sớm để cùng nhau tập luyện và thi đấu giao hữu.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, thành viên CLB cho biết, ông đến với bi sắt đã 20 năm. Ông làm nghề biển, mỗi khi tàu vào bờ là ông lại thu xếp thời gian đến sinh hoạt cùng CLB. “Những ngày lênh đênh trên biển, không được chơi bi sắt, chân tay ngứa ngáy khó chịu nên khi tàu vào bờ là tôi liền đến sân. Chơi bi sắt, sức khỏe của tôi đã được cải thiện rõ rệt. Các chứng đau lưng, nhức mỏi không còn. Tinh thần cũng luôn lạc quan, phấn chấn”, ông Cảnh chia sẻ.

Bi sắt là môn thể thao đơn giản, dễ chơi, phù hợp với mọi lứa tuổi. Người chơi chỉ cần quan sát vài chục phút là có thể biết cách chơi. Một bộ bi sắt có thể sử dụng lâu dài và không tốn nhiều chi phí. Sân chơi bi sắt cũng rất đơn giản, dễ làm, phù hợp với nhiều địa hình. Nội dung tập luyện và thi đấu khá phong phú, gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam nữ…

Ông Lê Văn Lực (65 tuổi), Chủ nhiệm CLB bi sắt Ba Lực cho biết, thời gian qua phong trào tập luyện bi sắt ở TT.Phước Hải không ngừng phát triển, chất lượng chuyên môn cũng được nâng lên rõ rệt qua từng hội thao và giải đấu. Hiện nay, TT.Phước Hải có 4 CLB bi sắt: Tám Hưng, Phước Hải, Ba Lực và Thái Sport, thu hút khoảng 100 người chơi thường xuyên. “Tôi chơi bi sắt từ lúc 8 tuổi đến nay. Mỗi lần thi đấu, người chơi có thể phải đi bộ từ 5-10km nên đây cũng là môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe rất tốt”. Còn em Nguyễn Phúc Vinh (KP Hải Lạc) mới 6 tuổi nhưng đã chơi bi sắt rất thành thạo. Vinh cho biết, từ nhỏ, em đã được ba chở đến sân bi sắt cùng ba. Theo thời gian, em thấy thích nên xin ba cho chơi được hơn 1 năm nay.

Nhờ tập luyện chăm chỉ, các VĐV bi sắt của TT.Phước Hải đã gặt hái nhiều thành tích. Trong năm 2018, các CLB bi sắt TT.Phước Hải đã giành HCV đơn nam, HCB đơn nam, HCV đôi nam, HCV đồng đội và HCĐ đồng đội nam tại Đại hội TDTT huyện Đất Đỏ; giành HCB tại giải các CLB bi sắt mở rộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, các VĐV bi sắt TT.Phước Hải còn đạt nhiều thành tích tại các giải bi sắt cấp tỉnh và huyện khác.

Những kết quả đáng khích lệ đó là nguồn động viên để bộ môn thể thao này phát triển rộng, gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201911/tim-niem-vui-tren-san-bi-sat-881369/