Tìm người thân và đồng đội

1. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN LY: Sinh năm 1951; quê quán: Xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương); nhập ngũ tháng 4-1971; vào Nam chiến đấu ngày 26-12-1971; cấp bậc: Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: Trung đoàn 1, P2; hy sinh ngày 19-6-1974 tại mặt trận phía Nam.

Theo thông tin gia đình cung cấp, trong một lá thư gửi về gia đình, đồng chí Nguyễn Văn Ly cho biết mình đang làm nhiệm vụ tại đơn vị 748961TA11. Qua tìm hiểu của gia đình từ đồng đội thì khả năng đơn vị này thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5), chiến đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến lá thư cuối cùng từ địa chỉ hòm thư HT581253 JH29 gửi ngày 12-8-1973, đồng chí Nguyễn Văn Ly có nói mình đang làm nhiệm vụ tại Căn cứ tỉnh Quảng Nam. Đến năm 1976 thì gia đình nhận được giấy báo tử của đồng chí.

Ông Nguyễn Văn Thành, bạn chiến đấu của đồng chí Nguyễn Văn Ly cho biết: Khi chiến đấu, đồng chí Ly bị thương, được đưa vào Bệnh xá 14, Quân khu 5 ở trong rừng thuộc xóm 6, xã Phương Đông, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Do bị thương quá nặng nên đồng chí Ly đã hy sinh. Ông Thành và một số cán bộ, chiến sĩ đã chôn cất đồng chí Ly cách bờ suối từ 30 đến 40m.

Từ những thông tin trên, đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Ly ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Trung Bài theo địa chỉ: Số nhà 2A1, tổ dân phố 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; điện thoại: 0702061173.

2. Liệt sĩ ĐỒNG XUÂN NHÍ

Sinh năm 1947; quê quán: Thôn Nãi Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng; đơn vị: Đoàn 559; hy sinh ngày 30-4-1970. Theo thông tin gia đình cung cấp, đồng chí Đồng Xuân Nhí hy sinh trong trường hợp bị đổ xe, qua đèo D700 hoặc D900. Nơi hy sinh là trạm phẫu thuộc Binh trạm 9, Đoàn 559. Thi hài được an táng tại khu vực riêng của đơn vị.

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ của liệt sĩ Đồng Xuân Nhí ở đâu, xin báo cho cháu liệt sĩ là Đồng Văn Nam theo địa chỉ: Thanh tra quận Đồ Sơn, số 195 Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng; điện thoại: 0913310978.

3. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN HÁN

Sinh năm 1945 (theo giấy báo tử), năm 1944 (theo bản trích lục hồ sơ liệt sĩ); quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An; nhập ngũ tháng 4-1963; cấp bậc: Chuẩn úy; chức vụ: Trung đội trưởng; đơn vị: Thuộc KH (giấy báo tử); hy sinh ngày 27-3-1971 tại mặt trận phía Nam. Nơi an táng ban đầu gần bản Hang Luông (tỉnh Sekong hoặc Salavan, nước bạn Lào).

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hán ở đâu, xin báo cho cháu liệt sĩ là Nguyễn Văn Đệ theo địa chỉ: Xóm 15, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; điện thoại: 0984556556.

4. Liệt sĩ PHẠM XUÂN SẦM

Sinh năm 1953; quê quán: Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; nhập ngũ tháng 12-1972; cấp bậc: Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: Đại đội 17, Trung đoàn 2, Quân khu 9; hy sinh ngày 31-5-1976; nơi hy sinh: Ấp Bình Trị, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Từ những thông tin trên, đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ của liệt sĩ Phạm Xuân Sầm ở đâu, xin báo cho anh Phạm Đức Sinh theo địa chỉ: Thôn Trực Nho, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; điện thoại: 0988285945.

5. Liệt sĩ NGUYỄN NGỌC MỸ

Sinh năm 1949; nguyên quán: Thượng Tự, Song Mai, Việt Yên, Hà Bắc (nay là Bắc Giang); nhập ngũ tháng 4-1966; đơn vị: Tham mưu vận chuyển Đoàn 559; cấp bậc: Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội phó. Đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ hy sinh ngày 14-2-1970 tại mặt trận phía Tây. Thi hài được an táng tại nghĩa trang mặt trận.

Các đồng đội của liệt sĩ còn sống trở về cho gia đình biết, nơi an táng ban đầu của đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ là ở ngã ba Đường 18, gần sông Sê Pôn (Lào).

Từ những thông tin trên, đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ ở đâu, xin báo cho chị Nguyễn Thị Hồng theo số điện thoại: 0963258968.

SKNC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/tim-nguoi-than-va-dong-doi-611977