Tìm người thân và đồng đội

1. Liệt sĩ CAO ĐÌNH VIỆT. Sinh năm 1945; quê quán: Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội; nhập ngũ tháng 10-1964; đơn vị: Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 20, Quân khu 5.

Khi cùng đơn vị tham gia chiến đấu trong trận đánh ngày 4-11-1966, đồng chí Cao Đình Việt hy sinh. Nơi án táng ban đầu tại khu vực Tuy An, Tuy Hòa, Phú Yên.

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ của liệt sĩ Cao Đình Việt ở đâu, xin báo cho anh trai liệt sĩ là Cao Đình Nhẫn, địa chỉ: Số nhà 174 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, ĐT: 0169.5391480.

2. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN TÀI

Sinh năm 1950; nguyên quán: Xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay thuộc Nghệ An); nhập ngũ năm 1967; đơn vị: P3M; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ. Đồng chí Nguyễn Văn Tài hy sinh ngày 14-8-1969 tại Mặt trận phía Nam. Thi hài được an táng tại nghĩa trang gần mặt trận.

Theo thông tin do ông Nguyễn Anh Vĩnh là em trai của liệt sĩ cung cấp, tháng 1-1977 gia đình mới nhận được giấy báo tử báo tin đồng chí Tài hy sinh. Ngay sau đó, qua những thông tin do đồng đội từng công tác, chiến đấu với liệt sĩ cho biết, thi hài của liệt sĩ được an táng tại khu vực cách Sài Gòn 60km nhưng không rõ địa danh, gia đình đã đi tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ tại địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai nhưng không thấy.

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Tài ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Anh Vĩnh theo địa chỉ: Tổ 14, cụm 2 Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, ĐT: 0973.607688.

3. Liệt sĩ TỪ MINH ĐÍCH

Sinh năm 1940 tại Khê Hồi, Hồng Phong, Thường Tín, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội); trú quán: Xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang). Ngày 28-4-1966, khi đang là công nhân Ty Giao thông Hà Bắc, đồng chí Đích nhập ngũ, tham gia huấn luyện tại Yên Thế. Đến ngày 22-9-1966, đồng chí chuyển lên Phú Bình-Bắc Thái (trước đây) tham gia huấn luyện hạ sĩ quan. Đến cuối năm 1966 thì hành quân vào chiến trường miền Nam. Khi đơn vị dừng chân ở Quảng Trị, từ hai hòm thư: 43.910KP và 41.352 FQ, đồng chí Từ Minh Đích gửi thư về thăm gia đình. Theo thông tin trên giấy báo tử, đồng chí Đích hy sinh ngày 1-2-1969.

Liệt sĩ Từ Minh Đích.

Đồng đội từng công tác, chiến đấu còn sống cho biết hai vị trí có thể là địa điểm hy sinh của đồng chí:

Một là: Mũi Cột Cờ, chân núi Cột Cờ (gần suối) thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Lần ấy có 3 chiến sĩ hy sinh do pháo bắn khi đang nấu ăn. Ba chiến sĩ quê ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Bắc. Ba ngôi mộ nằm gần suối sát chân đồi. Ngôi mộ của liệt sĩ Đích có khắc tên, quê xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc, có ngày nhập ngũ và đơn vị là Trung đoàn 21, Sư đoàn 3-Sao Vàng.

Hai là: Xóm 7, Quy Thuận (có nhà thờ Công giáo), huyện Hoài Châu, tỉnh Bình Định, tại cao điểm Đồi 9, Đồi 10. Hy sinh trong trường hợp pháo địch bắn trúng giữa cánh đồng. Ngay sau đó, liệt sĩ Từ Minh Đích được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ của liệt sĩ Từ Minh Đích ở đâu, xin báo cho em trai liệt sĩ là Từ Minh Hải theo số điện thoại: 0983.314917.

Tìm thân nhân liệt sĩ thuộc Trung đoàn 812-Sư đoàn 324-Quân khu Trị Thiên

Vừa qua, Chuyên mục Tìm người thân và đồng đội nhận được thư của CCB Phạm Hồng Thịnh, hiện đang sinh sống tại Vị Dương Đông, Thái Hồng, Thái Thụy, Thái Bình (ĐT: 0165.2283696) cung cấp thông tin, ông vốn là cán bộ thuộc Trung đoàn 812. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Trung đoàn 812 được lệnh tiến sâu vào phía trong, sẵn sàng cho phương án tấn công giải phóng Huế. Khoảng tháng 4-1973, trung đoàn đứng chân ở động Cù Mông, giáp ranh giữa Thừa Thiên và Quảng Nam. Một đêm, khoảng 10 giờ tối, đơn vị bị bom trúng đội hình trên đồi Yên Ngựa, động Cù Mông. Một quả bom rơi trúng hầm khiến 4 đồng đội của ông hy sinh tại chỗ gồm:

1. Anh Ứng, Thượng úy (có thể họ Nguyễn), người cao, gầy, có răng vàng, quê miền Nam, có vợ và con người Quảng Bình.

2. Anh Trịnh Hùng Bắc, Trung úy, quê Thanh Hóa. Anh có nước da trắng, có bạn gái tên Nguyễn Thị Thìa, cùng quê (có thể là Nông Cống hay Triệu Sơn).

3. Anh Toàn, Thượng úy (không nhớ họ) quê Vĩnh Phú, là cán bộ biệt phái của Sư đoàn 324 tăng cường cho đơn vị.

4. Anh Phiêu (không nhớ họ), quê Hải Hưng. Anh còn rất trẻ, tuổi chừng 18.

CCB Phạm Hồng Thịnh là người trực tiếp an táng 4 liệt sĩ nói trên. Hiện nay ông Thịnh rất mong tìm được thân nhân của các liệt sĩ để cùng phối hợp tìm kiếm, xác định nhân thân và quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang. Đồng đội, bà con cô bác là thân nhân, hoặc biết các liệt sĩ đề nghị liên hệ với CCB Phạm Hồng Thịnh theo địa chỉ trên để hoàn thiện thông tin cung cấp cho các cơ quan chức năng nhằm tiến hành những thủ tục cần thiết trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

SKNC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/tim-nguoi-than-va-dong-doi-546523