Tìm người thân cháu bé bị bỏ rơi ở phường Long Bình

(ĐN)- UBND phường Long Bình (TP.Biên Hòa) vừa có Công văn số 308/UBND - VHXH cho biết, vào lúc 14 giờ, ngày 22-7-2019, UBND phường nhận được tin báo có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà một hộ dân tại phường Long Bình.

UBND phường sau đó đã lập biên bản tạm thời giao cho hai vợ chồng anh chị Hồ Hoàng Chương - Nguyễn Thị Ánh Ngọc (người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà mình tại địa chỉ: E152C, Tổ 10, KP5, phường Long Bình) chăm sóc trong thời gian UBND phường làm thủ tục nhờ các phương tiện thông tin đại chúng thông tin tìm mẹ của cháu bé.

Theo chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, thì ngày 8-6-2019, chị phát hiện một bé gái bị bỏ rơi nằm bên trong thùng carton còn nguyên dây rốn, bé khóc la, tím tái mặt. Bên trong thùng carton có mẫu giấy ghi: "Tôi sinh con ngày 24-5-2019. Nhưng vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép nên tôi không thể nuôi cháu bé. Kính mong gia đình nhặt được nuôi dưỡng cháu bé giúp tôi. Cảm ơn".

Ngay sau khi phát hiện cháu bé, gia đình chị Ánh Ngọc đã giữ cháu bé lại chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian chờ người thân đến nhận lại. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng nuôi dưỡng kể từ ngày phát hiện bé đến nay, chị Ngọc vẫn chưa thấy người thân đến nhận. Ngày 22-7, gia đình chị Ánh Ngọc đã trình báo với UBND phường Long Bình để xin phép được quyền chăm sóc và nuôi dưỡng cháu bé...

P.V

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201907/tim-nguoi-than-chau-be-bi-bo-roi-o-phuong-long-binh-2956667/