Tìm người liên quan đến đơn tố giác tội phạm ở Kiên Giang

Ngày 23/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang thụ lý xác minh tố giác, tin báo về tội phạm của bà Phạm Thị Phượng (SN 1972, địa chỉ số 258, ấp Phú Ninh, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Phạm Thị Phượng tố cáo ông Lê Phương Đông (SN 1979, địa chỉ tại khu phố Đông Quý, thị trấn Thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy năm 2017 tại địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá đã xác minh và nhiều lần mời Lê Phương Đông đến để làm việc nhưng Lê Phương Đông không có mặt ở địa phương và đi đâu đến nay không rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá thông báo cho Lê Phương Đông biết và yêu cầu đến ngay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá ở số 360A đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang gặp đồng chí Phan Trọng Đức, cán bộ điều tra, số điện thoại: 0919 209 290 để làm rõ vụ việc.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu Lê Phương Đông không đến liên hệ làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá thì coi như bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhân Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/tim-nguoi-lien-quan-den-don-to-giac-toi-pham-o-kien-giang-592138/