Tìm lại tuổi thơ với 'Xóm bờ giậu'

Có nhiều truyện mang hơi hướng cổ tích viết lại, vừa mở rộng biên độ tưởng tượng cho độc giả nhỏ tuổi, vừa gợi cho người đọc nhiều suy ngẫm. Viết cho thiếu nhi. Có hai điều tôi luôn luôn nghĩ tới mỗi khi ngồi viết cho các em: Viết thế nào cho các em thích đọc và có những tác phẩm văn học được đọc từ lúc còn nhỏ sẽ đi theo người ta suốt đời.'- nhà văn Trần Đức Tiến luôn tâm niệm.

“Xóm Bờ Giậu” (NXB Kim Đồng) bao gồm 25 truyện đồng thoại với nhân vật chính là loài vật, đồ vật có suy nghĩ, tình cảm, hành động sống động, ngộ nghĩnh mà sâu sắc và đều có cá tính riêng. Đó là cụ giáo Cóc thông thái về hưu, nhạc sĩ trứ danh Dế Lửa, chú thợ săn nhiều tâm sự Thằn Lằn, cô người mẫu đáng yêu Ốc Sên, chuyên gia dự báo thời tiết Tắc Kè, vận động viên bận bịu Nhái Xanh, cô nàng điệu đàng Hoa Cúc Áo, thi sĩ nghiệp dư lãng mạn Dế Còm.

Đọc “Xóm Bờ Giậu”, độc giả sẽ phần nào hiểu được tâm nguyện đó của một tác giả luôn mong muốn dành tặng cho tâm hồn trong sáng của con trẻ những tác phẩm văn chương đích thực. Cuốn sách dành cho độc giả thiếu nhi và những độc giả muốn tìm lại phần tuổi thơ trong tâm hồn mình. Tập truyện “Xóm bờ giậu” thêm phần cuốn hút độc giả với những tranh minh họa màu nước sống động của họa sĩ Kim Duẩn.

Tại buổi giao lưu với nhà văn Trần Đức Tiến do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, các độc giả vô cùng hào hứng với những lời chia sẻ, tâm sự, tình yêu thương con trẻ của nhà văn Trần Đức Tiến.

Tác giả giao lưu với độc giả về "Xóm Bờ Giậu"

Tác giả giao lưu với độc giả về "Xóm Bờ Giậu"

Không chỉ có vậy, tập truyện Xóm Bờ Giậu còn bồi đắp cho các độc giả nhí tình yêu với thiên nhiên, trân trọng những điều tốt đẹp, dù là nhỏ bé trong cuộc sống như: một nhành hoa, một chú ong, một ngọn cỏ. Bởi thế giới này tươi đẹp hơn nhờ tình yêu thương và yêu thương là đó cũng là điều chúng ta phải học suốt cuộc đời.

Nhà văn Trần Đức Tiến đã rất thành công trong những tác phẩm văn học viết cho người lớn, nhưng ông cũng dành nhiều tâm huyết viết cho thiếu nhi. Ông hiện là Trưởng ban Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. Viết cho người lớn thì sắc sảo, góc cạnh nhưng với thiếu nhi, nhà văn Trần Đức tiến lại dành cho các em những trang viết rất trong trẻo, mượt mà.

Một số tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Trần Đức Tiến đã xuất bản: “Ốc Mượn Hồn” (1992), “Vương Quốc Vắng Nụ Cười” (1993), “Dế Mùa Thu” (1997), “Thằng Cúp” (2001), “Làm Mèo” (2003, 2015), “Trăng Vùi Trong Cỏ” (2006), “Những Truyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi”- Trần Đức Tiến (2013), “Trên Đôi Cánh Chuồn Chuồn” (2015), “Xóm Bờ Giậu” (2018).

Ông cũng nhiều năm làm Trưởng ban Giám khảo trong các cuộc Vận động Sáng tác cho Thiếu nhi của Dự án Hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam- Đan Mạch, do Nhà xuất bản Kim Đồng và Hội Nhà văn Đan Mạch phối hợp thực hiện.

Thông qua “Xóm bờ giậu”, nhà văn Trần Đức Tiến mang đến cho các độc giả nhí những bài học ý nghĩa về lòng dũng cảm, đức tính chăm chỉ, yêu lao động. Bên cạnh đó, những câu chuyện trong Xóm Bờ Giậu cũng ẩn chứa nhiều truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam như: tình làng nghĩa xóm, lòng yêu quê hương, đạo lý uống nước nhớ nguồn...

M. Châu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thu-choi/tim-lai-tuoi-tho-voi-xom-bo-giau-417100.html