Tìm lại nụ cười cho trẻ kém may mắn

Cung Văn hóa Lao động TP HCM đã phối hợp cùng Tổ chức Đa văn hóa Hàn Quốc tổ chức chương trình Chia sẻ yêu thương - Tìm lại nụ cười vào tối 30-5.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống Việt - Hàn, thi và biểu diễn K-pop, chương trình còn huy động sự góp sức của cộng đồng trong việc hỗ trợ cho 20 trẻ em Việt Nam bị hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí. Dịp này, Tổ chức Đa văn hóa Hàn Quốc đã đóng góp 100 triệu đồng để phẫu thuật cho các trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch.

Trẻ em khuyết tật tham gia chương trình “Chia sẻ yêu thương - Tìm lại nụ cười”

Trẻ em khuyết tật tham gia chương trình “Chia sẻ yêu thương - Tìm lại nụ cười”

Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TP, cho biết đây là lần thứ ba chương trình được thực hiện với sự góp sức của nhiều cá nhân, tổ chức cùng các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam - Hàn Quốc... Thông qua chương trình, nhiều trẻ em Việt Nam có số phận không may được phẫu thuật miễn phí hoàn toàn, giúp các em tự tin hòa nhập vào đời sống cộng đồng. Cũng trong 3 năm qua, Cung Văn hóa Lao động TP và Tổ chức Đa văn hóa Hàn Quốc đã tiến hành nhiều chương trình hoạt động giao lưu nhằm giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của 2 dân tộc Việt - Hàn, tổ chức nhiều lễ hội văn hóa Hàn Quốc, các lớp học tiếng Hàn miễn phí và các dự án cộng đồng nhằm chia sẻ với những trẻ em khuyết tật.

Tin-ảnh: H.Đào

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/tim-lai-nu-cuoi-cho-tre-kem-may-man-20190531203059421.htm