Tìm lại 'Ký ức nước Nga' giữa thành phố mang tên Bác

Triển lãm sách 'Ký ức nước Nga' (diễn ra từ ngày 1-8/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ giới thiệu tới độc giả những tựa sách tiêu biểu về đất nước và con người xứ sở bạch dương.

Khách du lịch tại cố đô Saint Peterburg (Nga). (Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters)

Chương trình “Những ngày sách Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra từ ngày 1-8/11 tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917-2017).

Khoảng 200 tựa sách nổi bật về thiên nhiên, đất nước và con người xứ bạch dương sẽ được trưng bày tại triển lãm “Ký ức nước Nga.” Những tựa sách này thuộc nhiều thể loại khác nhau như: văn học, triết học, sách thiếu nhi, khoa học kỹ thuật, lịch sử…

Điểm nhấn của “Những ngày sách Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh” là việc đưa tác phẩm nổi tiếng của văn học Nga “Bác sỹ Aibolit” lên sân khấu với sự trình diễn của thầy trò trường Tiểu học Hòa Bình (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Khách tham quan đường sách Nguyễn Văn Bình. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đại diện ban tổ chức cho biết, trong khuôn khổ “Những ngày sách Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh,” các gian hàng tại đường sách Nguyễn Văn Bình sẽ trưng bày, giới thiệu các tác phẩm dịch từ tiếng Nga, phát hành phiếu mua hàng giảm giá cho độc giả là giáo viên, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận 1./.

An Ngọc (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tim-lai-ky-uc-nuoc-nga-giua-thanh-pho-mang-ten-bac/473118.vnp