Tìm kiếm ứng viên cho khóa học làm phim sáng tạo

Hội đồng Anh tại Việt Nam hợp tác cùng Viện Phim tài liệu Scotland và Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD đang tìm kiếm 15 nhà làm phim và ba đến năm nhạc sỹ cho khóa học Làm phim tài liệu sáng tạo – FAMLAB x Stories.

Trong khuôn khổ Dự án Di sản kết nối đang được triển khai bởi Hội đồng Anh tại Việt Nam, khóa học Làm phim tài liệu sáng tạo mong muốn tạo ra cơ hội cho các nhà làm phim Việt Nam để gắn kết chặt chẽ hơn với các chất liệu âm nhạc truyền thống được ít người biết đến, từ đó đóng góp vào việc bảo tồn di sản âm nhạc Việt Nam.

Dựa trên mô hình chương trình Stories (Những câu chuyện) của Viện Phim Scotland, khóa học kéo dài 10 ngày (15–26 tháng 10 năm 2019) sẽ làm việc với 15 nhà làm phim trẻ Việt Nam với khách mời là các nhạc sỹ và cá nhân thực hành âm nhạc truyền thống, nhằm sản xuất năm bộ phim ngắn về câu chuyện của những cá nhân nữ và phi nhị giới thực hành âm nhạc truyền thống, vượt ra ngoài chân dung nhân vật thông thường.

Chương trình sẽ kết thúc với một buổi chiếu năm bộ phim được hoàn thiện trong quá trình học với thời lượng mỗi bộ phim từ 5 đến 10 phút.

Buổi trình chiếu sẽ được tổ chức vào ngày 26-10-2019 tại Rạp Hội Điện ảnh Việt Nam. Các ứng viên tham dự chương trình có thể gửi hồ sơ tới địa chỉ vnarts@britishcouncil.org.vn trước 15-9-2019. Vòng phỏng vấn các ứng viên được lựa chọn sẽ diễn ra trong tuần từ 23-9-2019. Kết quả thông báo vào 30-9-2019.

Khóa học Làm phim tài liệu sáng tạo mong muốn tạo ra cơ hội cho các nhà làm phim Việt Nam để gắn kết chặt chẽ hơn với các chất liệu âm nhạc truyền thống được ít người biết đến, từ đó đóng góp vào việc bảo tồn di sản âm nhạc Việt Nam

Khóa học Làm phim tài liệu sáng tạo mong muốn tạo ra cơ hội cho các nhà làm phim Việt Nam để gắn kết chặt chẽ hơn với các chất liệu âm nhạc truyền thống được ít người biết đến, từ đó đóng góp vào việc bảo tồn di sản âm nhạc Việt Nam

Stories (Những câu chuyện) là một chương trình thí điểm làm phim chuyên sâu, do Viện phim Tài liệu Scotland phát triển và thực hiện, phối hợp cùng Hội đồng Anh. Các nhà làm phim sẽ được cung cấp những công cụ sáng tạo và thực tế nhằm khám phá về danh tính và tính dân tộc thông qua các bộ phim. Những bộ phim được sản xuất cũng đưa ra những hiểu biết bất ngờ và đa sắc thái về những thành phố thông qua những câu chuyện đặc sắc do các nhân vật dẫn dắt.

Đã có chín khóa học được tổ chức từ năm 2010 khắp Trung Đông/ Bắc Phi, Trung Phi Saharan, Đông Nam Á và hơn 40 bộ phim ngắn được ra mắt. Gần đây nhất, vào năm 2017 chương trình Stories Syria đã làm việc với các nhà làm phim tại Lebanon, Jordan và hai địa điểm ở Thổ Nhỹ Kỳ.

Các bộ phim từ chương trình Stories đã được lựa chọn tham dự các liên hoan phim quốc tế danh tiếng bao gồm Liên hoan phim tài liệu Sheffield, Liên hoan phim BFI London, IDFA (Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam); Liên hoan phim Locarno, SXSW, OpenCityDocs tại London; Chuyển động Châu Phi tại London; Zagrebdox, Croatia; Liên hoan phim tài liệu Yogyakarta; Liên hoan phim ngắn Encounters UK; Liên hoan phim quốc tế Beirut; Hot Docs của Canada.

T.Fan

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tim-kiem-ung-vien-cho-khoa-hoc-lam-phim-sang-tao-160376.html