Tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển gần mỏ Chim Sáo

Trong số 3 ngư dân bị rơi xuống biển, có 2 người đã được cứu, còn 1 người vẫn đang mất tích.

Một tàu cá bị nạn trên biển được đưa về đất liền an toàn

Công ty Thông tin điện tử hàng hải VN (Vishipel) cho biết, đến thời điểm hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm một ngư dân bị mất tích trên vùng biển cách mỏ Chim Sáo khoảng 10 hải lý về phía Đông Bắc, cách mũi Vũng Tàu khoảng 193 hải lý về phía Nam Tây Nam.

Nên đọc

Bí thư Đà Nẵng gửi thư khen ngợi CSGT giúp bệnh nhi ung thư

Vishipel đang hỗ trợ phát quảng bá thông tin đến các tàu trong khu vực này để tìm kiếm.

Trước đó, vào khoảng 14h 50 ngày 12/2, Đài Thông tin duyên hải TP. Hồ Chí Minh (TTDH) nhận được tin báo tàu BV 93156 TS bị sóng đánh chìm tạivị trí này. Khi bị nạn, trên tàu có 3 ngư dân là Phan Long Nhẹ (34 tuổi), Nguyễn Văn Tích (47 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi). Ông Nhẹ và ông Tích đã được tàu BV 93157 TS cứu vớt an toàn, còn ông Tuấn vẫn chưa tìm thấy.

Hệ thống TTDH Việt Nam đã phát quảng bá thông tin, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong khu vực lân cận hỗ trợ tìm kiếm ông Tuấn. Chủ tàu là ông Đặng Phương và 3 ngư dân trên tàu bị nạn đều là người Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lê Phong

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tim-kiem-ngu-dan-mat-tich-tren-bien-gan-mo-chim-sao-d188084.html