Tìm kiếm máy bay Indonesia gặp nạn, một thợ lặn thiệt mạng

Ngày 3-11, quan chức Indonesia cho biết, một thợ lặn của nước này tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu nạn máy bay JT610 mất tích đã thiệt mạng.

Thợ lặn Syachrul Anto đã thiệt mạng. (Ảnh: Facebook/Channel News Asia)

Sự việc xảy ra vào ngày 2-11, thợ lặn Syachrul Anto (48 tuổi) mất tích và không quay trở lại vào lúc 16 giờ, khi hoạt động tìm kiếm bị hoãn do ánh sáng yếu dần.

Theo cổng thông tin địa phương Merdeka.com, trưởng nhóm lặn Bayu Wardoyo cho biết, thi thể của nạn nhân đã được vớt lúc 21 giờ 30 phút. “Sau đó, anh ấy lập tức được đưa tới Bệnh viện Koja, nhưng các bác sĩ thông báo anh ấy đã chết... Anh ấy sẽ được đưa tới một nhà tang lễ tại Surabaya”, ông Wardoyo nói.

Ông Syachrul gần đây đã làm việc tại Palu, khu vực vừa trải qua động đất và sóng thần vào tháng 9, và gần bốn năm trước, ông cũng tham gia cứu nạn sau vụ rơi máy bay của hãng hàng không AirAsia.

Merdeka.com đưa tin, chỉ huy của bộ phận tìm kiếm và cứu nạn thuộc hải quân Indonesia, Đại tá Isswarto cho biết, các vấn đề liên quan giảm áp suất có thể đã gây ra cái chết của người thợ lặn.

“Anh ấy là tình nguyện viên của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia”, ông Isswarto xác nhận. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia đang điều tra sự việc.

Hôm qua, các thợ lặn Indonesia tiếp tục tìm kiếm hộp đen thứ hai của máy bay mất tích. Trong khi đó, các điều tra viên đang nỗ lực trích xuất dữ liệu của hộp đen đã được tìm thấy. Một phần của hộp đen này đã bị hư hại.

Chuyến bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air cất cánh từ Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta tới Pangkal Pinang đã rơi xuống Biển Java ngày 29-10 vừa qua. Toàn bộ 189 người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng.

* Tìm thấy một hộp đen máy bay JT610

H.HTheo: Channel News Asia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38133902-tim-kiem-may-bay-indonesia-gap-nan-mot-tho-lan-thiet-mang.html