Tìm kiếm hai cha con người đánh cá mất tích trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi)

Khi đang kéo lưới, do lưới mắc vật thể nặng dưới nước nên thuyền bị lật, người con gái không biết bơi đã bám vào mẹ. Người mẹ cố bơi nhưng đã bị kiệt sức. Người cha đến cứu nhưng do người con quá hoảng loạn vẫy vùng, làm người cha cũng bị kiệt sức và 2 cha con bị nước cuối trôi.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 02 cha con ông Nên trên sông Trà Khúc

Thông tin trên được đại diện UBND xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận chiều 15/12 và cho biết thêm: Các lực lượng của xã Tịnh Khê vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể 02 cha con bị mất tích khi đang đánh cá trên sông Trà Khúc, đoạn gần cầu Cửa Đại, TP Quảng Ngãi.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, vợ chồng ông Trần Nên (55 tuổi) và bà Nguyễn Thì Bày (50 tuổi) cùng con gái Trần Thị Thảo (21 tuổi) đi đánh cá ở gần cầu Cửa Đại, sông Trà Khúc. Khi đang kéo lưới, do lưới bị mắc vật thể nặng nên thuyền của gia đình bị lật úp. Người con gái không biết bơi đã bám vào người mẹ nhưng bà Bày bị đuối sức nhanh chóng.

Thấy con gái và vợ kêu cứu, ông Nên bơi đến để cứu con gái nhưng Thảo quá hoảng loạn nên cả hai cha con nhanh chóng đuối sức, rồi bị nước cuốn trôi. Bà Bày hô hoán và được một tàu cá gần đó cứu sống.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, tối 14/12 Quảng Ngãi có mưa vừa, vưa to và rất to. Tâm lý của người dân địa phương, khi nước sông lên và chảy mạnh cũng là lúc có nhiều cá nên ra sông đánh cá.

Trước tâm lý này, từ nhiều ngày qua khi Quảng Ngãi có mưa lớn, lực lượng chức năng địa phương đã tuyên truyền, cảnh báo người dân ra sông đánh cá rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mạo hiểm ra sông đánh cá trong những ngày mưa lũ này./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/tim-kiem-hai-cha-con-nguoi-danh-ca-mat-tich-tren-song-tra-khuc-quang-ngai-508153.html