Tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Trà Leng bằng ca nô

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang tính đến phương án sử dụng ca nô để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng.

 Khu vực Sông Tranh. Ảnh: L.K.

Khu vực Sông Tranh. Ảnh: L.K.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cứu hộ cứu nạn vừa quyết định điều động 20 ca nô để phục vụ bộ đội, công an tìm kiếm người mất tích ở xã Trà Leng trên sông bắt đầu từ sáng nay (1/11).

Hiện nay vẫn còn 14 người mất tích trong vụ sạt lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Trong ngày 31/10, dù lực lượng chức năng và đội chó nghiệp vụ đã tích cực tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy thêm 1 nạn nhân nào.

“Nhiều khả năng các nạn nhân đã bị cuốn trôi ra sông Leng và sông Tranh. Do đó, cơ quan cứu hộ, cứu nạn đã tính đến phương án tìm kiếm trên đường thủy”, ông Dũng nói.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thời tiết hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng có mưa, gây khó khăn cho việc tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện, quốc lộ 40B nối từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My bị chia cắt do sạt lở. Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đường bộ.

Lê Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tim-kiem-cac-nan-nhan-mat-tich-bang-ca-no-d276706.html