Tìm kiếm 2 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích

Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đang phát thông tin hỗ trợ 1 ngư dân Bình Định bị mất tích tại vùng biển Hoàng Sa và 1 ngư dân Phú Yên mất tích tại vùng biển Bình Định.

Tàu cá hoạt động tại vùng biển Bình Định - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Sáng 21.10, Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn (Bình Định) đã phát thông tin trên Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đề nghị các tàu hoạt động trên biển quan sát, hỗ trợ việc tìm kiếm anh Trần Minh Cảnh (40 tuổi, ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định) bị mất tích tại vùng biển Hoàng Sa.

Tối 20.10, Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn nhận được thông tin tàu cá BĐ 97247 TS, do ông Trương Văn Tý (45 tuổi, ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách Đá Bông Bay (Hoàng Sa) khoảng 71 hải lý về hướng đông bắc thì bị rơi xuống biển mất tích.

Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam cũng đang phát thông tin đề nghị các tàu quan sát, hỗ trợ tìm kiếm ngư dân Hồ Ngọc Phương (44 tuổi, ở Phú Yên) thuyền viên của tàu cá PY 94506 TS.

Sáng 20.10, tàu cá PY 94506 TS đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn) 10 hải lý về hướng đông thì thuyền viên Hồ Ngọc Phương bị rơi xuống biển mất tích.

Tàu cá PY 94506 TS đã huy động được 12 phương tiện hoạt động trong khu vực bị nạn tìm kiếm anh Phương nhưng chưa có kết quả.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tim-kiem-2-ngu-dan-bi-roi-xuong-bien-mat-tich-1015501.html