Tìm hướng đi phát triển du lịch bền vững cho Hội An

Vừa qua, UBND TP.Hội An đã tổ chức buổi tọa đàm 'Du lịch Hội An hội nhập và phát triển bền vững' nhằm giải quyết các vướng mắc, định hướng cho sự phát triển của du lịch Hội An cho tương lai.

Theo đó, buổi tọa đàm đã thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch tại Quảng Nam và đối tác du lịch với Hội An. Từ trước đến nay, thành phố Hội An luôn là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong nước và quốc tế. Hội An đã dành rất nhiều danh hiệu và giải thưởng về du lịch về vẻ đẹp, sự thân thiện…Cùng với đó tỷ lệ khách du lịch đến đây ngày một tăng cao kéo theo rất nhiều hệ lụy như ô nhiểm môi trường, hạ tầng kiến trúc xuống cấp, khó khăn trong việc bảo quản các ngôi nhà cổ có tuổi đời hơn trăm năm đã tạo dựng thương hiệu nơi đây.

Tại buổi tọa đàm, vấn đề được quan tâm là tình trạng cò mồi, chèo kéo, tranh dành khách, có cả cướp bóc và hành hung du khách làm mất đi hình ảnh vẻ đẹp của du lịch Hội An và đất nước con người Việt Nam. Đặc biệt nhất là hiện tượng du lịch giá rẻ và giá 0 đồng kéo theo lượng lớn du khách (chủ yếu là khách châu Á) tới một đông song chất lượng kinh tế mang lại về kinh doanh du lịch không đạt hiệu quả tương xứng. Giá cả đồ ăn nhất là đặc sản, hải sản địa phương cũng ở mức giá phù hợp nếu không nói là rẻ, nên các điểm đến du khách mua ăn và mang về rất lớn gây cạn kiệt nguồn hàng cung ứng, điển hình như: bào ngư, vú sao, cua đá, tu hài, tôm hùm…

Các đại biểu thảo luận tại buổi tọa đàm- ảnh Minh Hải

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An- Nguyễn Văn Sơn: “Tại Hội An, sản phẩm du lịch tuy đa dạng, từ phong cảnh, kiến trúc, sinh thái, ẩm thực… được lan tỏa. Tuy nhiên các sản phẩm du lịch vẫn còn nghèo nàn, vệ sinh môi trường còn nhếch nhác, an ninh trật tự chưa đảm bảo, cảnh quan xuống cấp, nhân lực chưa chuyên nghiệp, tình trạng kẹt xe... Đây là những vấn nạn cản trở Hội An phát triển bền vững”.

Các vấn đề nổi cộm đã được đưa ra tại tọa đàm để các doanh nghiệp và chính quyền tìm ra tiếng nói chung nhằm phát triển du lịch Hội An bền vững. Bản thân các doanh nghiệp, họ mong muốn thu hút những nguồn khách cao cấp để thay thế lượng khách giá rẻ. Nhiều doanh nghiệp cũng đang quảng bá tại châu Âu, Nhật Bản; một số khác hướng về khách nội địa cao cấp để thay thế khách ngoại trong những tháng thấp điểm.

Ông Lê Ngọc Thuận, Chủ tịch Hiệp hội Homestay Quảng Nam đưa ra giải pháp: "Để chia sẻ và bảo tồn nét văn hóa bản địa, cũng như vệ sinh môi trường sạch đẹp mang tính bền vững nhằm thu hút khách cao cấp, chính quyền cần giúp người dân mở dịch vụ homestay. Tôi nghĩ đây chính là sản phẩm du lịch rất độc đáo, bởi giúp cho người dân có thu nhập, đồng thời người dân biết và hiểu để gìn giữ, bảo vệ tốt hơn".

Nhiều doanh nghiệp cũng đưa ra dẫn chứng về sự tăng trưởng du lịch "nóng" tại Cù Lao Chàm, rừng dừa nước Cẩm Thanh. Trong khi đó quy hoạch chưa tới, hạ tầng chưa đảm bảo… đã dẫn tới những hệ lụy lớn, môi trường khó khắc phục và đang có những biểu hiện mất dần về phong cảnh. Để thu hút khách châu Á và khách cao cấp từ châu Âu, các doanh nghiệp mong muốn chính quyền Hội An mời chuyên gia quy hoạch lại phát triển du lịch. Đồng thời quản lý tốt về an ninh trật tự; áp dụng mô hình thành phố thông minh để kết nối, liên kết các doanh nghiệp đưa thông tin đến với du khách minh bạch.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tim-huong-di-phat-trien-du-lich-ben-vung-cho-hoi-an-111217.html