Tìm hiểu về Đạm Phương nữ sử, vấn đề phụ nữ ở Việt Nam

Vào lúc 18h, ngày 28-2-2017 tại Trung tâm văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội sẽ diễn ra buổi tọa đàm xoay quanh cuốn sách 'Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta'.

Đạm Phương nữ sử

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, TS Bùi Trân Phượng - nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa và lịch sử phụ nữ Việt Nam, nhà nghiên cứu văn học Đoàn Ánh Dương,

Đạm Phương nữ sử (1881-1947), tên thật là Tôn Nữ Đồng Canh, là thứ nữ của Hoằng Hóa Quận vương, con trai thứ 66 của vua Minh Mạng. Bà là nữ trí thức ưu tú có tầm nhìn xa, đi trước thời đại, tiên phong dùng báo chí, văn chương mở mang dân trí cho nữ giới, dành trọn tâm huyết, tài năng đấu tranh bênh vực nữ quyền và giáo dục trẻ thơ.

Cuốn sách “Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta” (NXB Phụ nữ ấn hành) tuyển chọn các bài báo trình bày quan điểm của Đạm Phương về vấn đề phụ nữ, các bài báo về Nữ công học hội do bà sáng lập, các khảo cứu về vấn đề phụ nữ được in thành sách, và các sáng tác văn thơ với chủ đề phụ nữ.

“Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta” mang lại một cái nhìn tổng quan về những vấn đề thuộc nữ học, giúp phụ nữ thay đổi về nhận thức, điều chỉnh về hành vi khi xã hội Việt Nam bước vào thời kỳ cận hiện đại. Bà giảng giải cho phụ nữ từ việc trong nhà như: nấu ăn, nuôi dạy con cái, quán xuyến gia đình, bổn phận con gái; đến những việc ngoài xã hội như đối nhân xử thế, lập nghiệp... Bà giúp phụ nữ vừa biết cách làm đẹp, vừa nâng cao đời sống tinh thần như đọc sách báo, văn chương, giải trí.

Nguyễn Ngọc Trâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/tim-hieu-ve-dam-phuong-nu-su-van-de-phu-nu-o-viet-nam/758816.antd