Tìm hiểu thú chơi mô hình tàu siêu tốc ở Hà Nội

Những chiếc cano mô hình có chiều dài chỉ 1 mét nhưng có thể lướt trên mặt hồ với vận tốc khoảng 100km/h.

Những ngày cuối tuần của tháng 5, người dân ven hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại thấy những chiếc cano lướt trên mặt hồ, nổi bọt trắng xóa. Đây là đồ chơi của các thành viên câu lạc bộ mô hình tàu siêu tốc Hà Nội.

Những ngày cuối tuần của tháng 5, người dân ven hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại thấy những chiếc cano lướt trên mặt hồ, nổi bọt trắng xóa. Đây là đồ chơi của các thành viên câu lạc bộ mô hình tàu siêu tốc Hà Nội.

Nhóm này có hơn chục thành viên, mỗi buổi có khoảng 7 - 8 cano tham gia đua tốc độ.

Anh Vương Thành Nam - thành viên câu lạc mô hình tàu siêu tốc Hà Nội. chia sẻ: "Thú chơi mô hình tàu siêu tốc còn đòi hỏi người chơi phải có kiến thức vật lý, cẩn thận trong việc sửa chữa lắp ráp và bảo trì các chi tiết".

Giá của mỗi chiếc mô hình tàu siêu tốc tự ráp từ 10-20 triệu đồng, có những chiếc tàu hàng nhập có thể lên tới cả trăm triệu đồng.

Mô hình tàu siêu tốc được chạy bằng động cơ 2 thì xăng pha nhớt. Trung bình với 500ml xăng thì tàu có thể chạy tốc độ cao 100km/h được từ 4-5 phút.

Hầu hết các Bộ phận điều khiển được sản xuất tại Nhật. để đảm bảo độ chính xác cao và nhanh nhậy

Người điều khiển phải tập trung để vận hành một cách chính xác tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Mô hình tàu siêu tốc của các thành viên trong nhóm có thể chạy tối đa 110km/h.

Do phải vận hành với tốc độ cao nên sau khoảng 5 phút chạy ca nô lại được tiếp nhiên liệu và tra dầu mát,

Sau đó lại có thể lướt như bay trên mặt hồ

Đây trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của một số 'tay chơi' ở thủ đô.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tim-hieu-thu-choi-mo-hinh-tau-sieu-toc-o-ha-noi-20190530172816156.htm