Tìm hiểu Tết Nguyên Đán khác nhau ở nhiều quốc gia trên thế giới

Tết Nguyên Đán rơi vào ngày 25 tháng 1 năm nay, mọi người trên khắp thế giới sẽ ăn Tết theo nhiều phong tục khác nhau như diễu hành, cầu nguyện, thả đèn lồng, hay bắn pháo hoa. Dưới đây là văn hóa ăn Tết ở 22 quốc gia

Vương quốc Anh: Múa rồng ở quảng trường Trafalgar của London vào ngày 29 tháng 1 năm 2017.

Vương quốc Anh: Múa rồng ở quảng trường Trafalgar của London vào ngày 29 tháng 1 năm 2017.

Hoa Kỳ: Vũ công biểu diễn tại phố người Hoa của thành phố New York vào ngày 17 tháng 2 năm 2019.

Philippines: Người Philippines gốc Hoa cầu nguyện trong đền Seng Guan ở quận Binondo, Manila của Trung Quốc, vào ngày 19 tháng 2 năm 2015.

Nhật bản: Múa lân trước cửa hàng ở khu phố Tàu Yokohama, cộng đồng người Hoa lớn nhất Nhật Bản, vào ngày 19 tháng 2 năm 2015.

Việt Nam: Người dân và người nước ngoài đếm ngược ở trung tâm Hà Nội vào ngày 28 tháng 1 năm 2017.

Myanmar: Bé gái ngồi trên vai mẹ ở phố người Hoa Yangon trong dịp Tết Nguyên đán vào ngày 28 tháng 1 năm 2017.

Nga: Người dân mặc trang phục truyền thống nhảy múa đón Tết Nguyên đán ở Chita, Nga, ngày 17 tháng 2 năm 2018.

Canada: Thủ tướng Canada Justin Trudeau bên con lân năm mới tại Vancouver vào ngày 29 tháng 1 năm 2017.

Tây Ban Nha: Múa rồng tại một siêu thị ở Madrid để mang lại may mắn trong năm mới vào ngày 13 tháng 2 năm 2016.

Indonesia: Người dân cầu nguyện trong dịp Tết Nguyên đán tại chùa Satya Dharma ở Denpasar, Bali, vào ngày 19 tháng 2 năm 2015.

Ý: Biểu diễn ở trung tâm Rome để chào mừng Năm Dậu vào ngày 27 tháng 1 năm 2017.

Australia: Hàng trăm du khách tham gia khai mạc Lễ hội đèn lồng Tết Nguyên đán tại công viên Tumbalong ở Sydney, vào ngày 23 tháng 2 năm 2018.

Trung Quốc: Bắn pháo hoa ở Hồng Kông ngày 29 tháng 1 năm 2017.

Panama: Múa lân rước may cho một cửa hàng tại thành phố Panama vào ngày 16 tháng 2 năm 2018.

New Zealand: Mọi người tham gia Lễ hội đèn lồng ở công viên Albert, Auckland vào ngày 27 tháng 2 năm 2015.

Ấn Độ: Người Ấn gốc Hoa múa lân đón Tết âm lịch tại Kolkata, vào ngày 8 tháng 2 năm 2016.

Hàn Quốc: Người Hàn Quốc mặc trang phục lính gác tham gia Lễ đổi lính canh tại cung điện hoàng gia Seoul vào ngày 31 tháng 1 năm 2014.

Malaysia: Bé trai hứng nước nhận phước lành ở đài phun nước linh thiêng của chùa Tien Hou, Kuala Lumpur, vào ngày 31 tháng 1 năm 2014.

Brazil: Bức tượng chúa Kitô Cứu thế được chiếu sáng đón Tết âm lịch tại Rio de Janeiro vào ngày 27 tháng 1 năm 2017.

Pháp: Các vũ công biểu diễn đón Tết Nguyên đán trong trận bóng đá tại sân vận động Parc des Princes ở Paris vào ngày 17 tháng 2 năm 2018.

Nam Phi: Khi chiều tà, các vũ công nhảy múa ở phố người Hoa đầu tiên, Johannesburg, vào ngày 24 tháng 2 năm 2018.

Israel: Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres (phải) và đại sứ Trung Quốc tại Israel Zhan Yongxin bắt tay trước sự kiện đánh dấu Tết Nguyên đán vào ngày 8 tháng 2 năm 2016, tại Tel Aviv.

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/tim-hieu-tet-nguyen-dan-khac-nhau-o-nhieu-quoc-gia-tren-the-gioi-561840.html