Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc đưa sai kết quả xổ số ở Hậu Giang

Phóng viên TTXVN tìm hiểu và có những thông tin ban đầu về việc số quay công bố trực tiếp trên đài truyền hình địa phương, ở giải Nhì số trúng thưởng là 92617, nhưng sau đó Hội đồng công bố số 92616.

Màn hình hiện kết quả xổ số ngày 12/6/2021, mở thưởng kỳ vé K2T6.

Màn hình hiện kết quả xổ số ngày 12/6/2021, mở thưởng kỳ vé K2T6.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ sổ kiến thiết tỉnh Hậu Giang (Công ty) khẳng định nguyên nhân dẫn đến sai kết quả xổ số ngày 12/6/2021, mở thưởng kỳ vé K2T6 là do phát thanh viên đọc sai.

Tuy nhiên, có dư luận cho rằng Công ty gian lận kết quả.

Phóng viên TTXVN đã tìm hiểu và có những thông tin ban đầu về việc số quay công bố trực tiếp trên đài truyền hình địa phương, ở giải Nhì số trúng thưởng là 92617, nhưng sau đó Hội đồng công bố số 92616.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang, khoảng 16 giờ 30 ngày 12/6, Hội đồng xổ số tổ chức quay giải Nhì, lô 15 triệu đồng, có kết quả trái cầu mang số 6, nhưng một trong các em thiếu nhi quay lồng xổ số rút nhầm thẻ số 7.

Ngay lúc đó, bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, có thắc mắc số trên trái cầu và số trên tấm thẻ em thiếu nhi đưa lên không giống nhau.

Sau đó, thắc mắc này được chuyển đến ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang, thư ký Hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

Trong khi việc quay số vẫn tiếp tục, ông Bình rời khỏi chỗ ngồi và đi ra phía sau gặp người đang quay phim trực tiếp là ông P.B. Ông P.B xác nhận là con số 7.

Ông P.B cho biết: "Khi nghe ông Bình hỏi có phải số 7, thì tôi trả lời đúng là số 7. Chứ không nghĩ là ông Bình hỏi số trên trái cầu là số có đúng với số trên tấm thẻ là số 7 hay không."

Cũng theo ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Công ty, sau khi hỏi người quay phim P.B xác nhận số 7, ông còn ra ngoài xe truyền hình hỏi nhân viên đang thực hiện truyền hình trực tiếp có đúng số 7, thì cũng được xác nhận là số 7.

Trong khi ông Bình rời chỗ ngồi tại dãy bàn ghế Hội đồng giám sát đi xác minh có đúng số 7 hay không, việc truyền hình trực tiếp xổ số vẫn diễn ra bình thường.

Công ty XSKT MTV Hậu Giang, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh hậu Giang. (Ảnh: Duy Khương/Vietnam+)

Truyền hình trực tiếp không bị gián đoạn cho đến kết thúc bằng việc truyền hình quay bảng niêm yết các dãy số trúng thưởng đặt trước Công ty với dãy số trúng thưởng giải Nhì, có số cuối là số 7, tức là số 92617.

Như vậy, từ khi có thắc mắc của thành viên Hội đồng giám sát xổ số, việc con số giữa trái cầu và thẻ thông báo không khớp nhau, cho đến khi kết thúc việc quay số, Hội đồng giám sát đã không cho dừng lại công tác quay số để kiểm tra mà vẫn tiếp tục quay số cho đến kết thúc và thậm chí đã niêm yết số lên bảng thông báo của Công ty cũng là số 92617.

Phải sau nhiều giờ, Công ty mới có bản tin đính chính số 92617 không trúng thưởng, số trúng thưởng là 92616.

Như vậy, việc đưa sai kết quả xổ số ở giải Nhì tại buổi mở thưởng kỳ vé K2T6 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ sổ kiến thiết tỉnh Hậu Giang không được khắc phục ngay, để kéo dài một thời gian, gây ra một số hậu quả là do Hội đồng giám sát xổ số không xử lý sai sót kịp thời.

Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hậu Giang tại buổi quay số mở thưởng kỳ vé K2T6 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ sổ kiến thiết tỉnh Hậu Giang ngày 12/6 có 7 người, gồm: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ sổ kiến thiết tỉnh Hậu Giang.

Ngày 15/6, thông qua đại lý cấp 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ sổ kiến thiết tỉnh Hậu Giang đã tiến hành hỗ trợ toàn bộ kinh phí mà các đại lý đã chi ra để đổi thưởng vé số 92617.

Đối với vé số 92616 nguyên vẹn, Công ty cho biết chi trả thưởng bình thường; còn những vé số 92616 bị người mua xé vì cho là không trúng thưởng nhưng còn đầy đủ thông tin cũng sẽ được Công ty xem xét trả thưởng./.

Phạm Duy Khương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tim-hieu-nguyen-nhan-dan-den-viec-dua-sai-ket-qua-xo-so-o-hau-giang/720430.vnp