Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội

Giới thiệu sản phẩm OCOP tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ; Chung kết Cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội; Tuyên dương các Điển hình tiên tiến 'Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác' là nhưng thông tin văn hóa nổi bật tại Thủ đô Hà Nội trong những ngày qua.

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền tại các tuyến phố đi bộ của thành phố Hà Nội. Trong đó, tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa vùng miền (miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, miền Trung và Tây Nguyên, đồng bằng Nam Bộ).

Đồng thời, giới thiệu một số sản phẩm đặc sản của một số doanh nghiệp nước bạn như: Lào, Thái Lan, Nhật Bản... nhằm tìm kiếm thị trường, kết nối giao thương. Quy mô sự kiện khoảng 150 gian hàng; diễn ra trong 5 ngày chính thức; địa điểm tổ chức tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn).

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo tổ chức khảo sát, lựa chọn các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đáp ứng các tiêu chí quy định do Bộ Công Thương ban hành. Địa điểm thực hiện thí điểm tại các xã, phường (5 điểm), cụ thể: Phường Vạn Phúc (quận Hà Đông), xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm), xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai), xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây). Thành phố cũng sẽ tổ chức hội nghị triển khai, kết nối giới thiệu điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp thành phố. Tổ chức lễ khai trương các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn…

UBND thành phố giao Sở NN&PTNT là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, đúng đối tượng, mục tiêu, kết quả đề ra (gắn với tình hình diễn biến của dịch bệnh covid 19); kiểm tra, giám sát tình hình thực, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Cơ quan thường trực Chương trình OCOP Trung ương theo quy định…

Các cơ quan báo chí thành phố phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức tuyên truyền giới thiệu trước và trong thời gian diễn ra các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa vùng miền tại các tuyến đi bộ của Hà Nội. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chung kết Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội

Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức Chung kết Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội.

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô" là đợt sinh hoạt chính trị cao điểm của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi được phát động trong khuôn khổ chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2020, được diễn ra trong 09 tuần, từ ngày 16/3/2020 đến ngày 14/5/2020.

Qua 9 tuần thi, Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa, thu hút hơn 470.000 lượt thi của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhiều đối tượng như: học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp và ở nhiều độ tuổi khác nhau. Chất lượng thí sinh tương đối đồng đều, nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối qua các tuần thi; nhiều thí sinh đã thể hiện sự đam mê, tâm huyết tích cực tham gia các vòng thi tuần, từ tuần 1 đến tuần 9. Điều đó cũng thể hiện rằng Cuộc thi là sân chơi thu hút, là môi trường bổ ích để tạo ra sự ganh đua, một tinh thần xây dựng hết sức tích cực, để bản thân các bạn thí sinh có một môi trường tự học và học tập lẫn nhau để từ đó nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng của mình.

Tại vòng Chung kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn được những thí sinh có số điểm cao nhất ở mỗi tuần, những thí sinh có kết quả thi xuất sắc nhất, bốc thăm chia thành 3 đội: Hà Nội xanh - Hà Nội văn minh - Hà Nội trẻ để cùng so tài trong vòng chung kết.

Các thi sinh tham gia chung kết cùng tranh tài qua 03 vòng thi: Tự hào truyền thống - dấu ấn lịch sử - tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ với 04 nội dung lớn: về những thành tựu quan trọng qua 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Hà Nội, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; về văn hóa Thăng Long - Hà Nội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và khởi nghiệp, lập nghiệp.

Chung cuộc, đội thi Hà Nội xanh đã đạt giải Nhất. Đội thi Hà Nội trẻ đạt giải Nhì và đội Hà Nội Văn minh đạt giải Ba.

Tuyên dương các Điển hình tiên tiến "Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác"

Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương 90 Điển hình tiên tiến "Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác" năm 2020.

Theo đó, sau 3 tháng triển khai, Thành đoàn Hà Nội đã nhận được 120 đề cử, chất lượng đề cử tương đối đồng đều ở các khối khác nhau. Qua nhiều vòng thẩm định, xét chọn, Thành đoàn Hà Nội vinh danh "90 gương đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác" có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Ở vị trí công tác nào, các đảng viên trẻ được tuyên dương cũng phát huy phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu, nỗ lực, sáng tạo trong công tác chuyên môn, các hoạt động tình nguyện, truyền lửa cho những thế hệ nối tiếp, xung kích đảm nhận những khâu khó, việc mới, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Họ thực sự là các tấm gương điển hình tại địa phương, đơn vị trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để vinh danh những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác, tại Hội nghị, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình giao lưu mang tên "Hành trình Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác". Chương trình giao lưu được thực hiện với mong muốn đem lại cho người xem một cái nhìn toàn cảnh về những công trình, phần việc, mô hình "Thanh niên làm theo lời Bác" đã được tuổi trẻ Thủ đô triển khai từ đầu năm 2020 đến nay, gắn liền với công tác phòng, chống dịch và cùng cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ "kép" tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thủ đô; kết thành những bó hoa tươi đẹp dâng lên Bác kính yêu nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Tuổi trẻ Thủ đô bước vào năm 2020 với khí thế, ngọn lửa nhiệt huyết của người trẻ, xác định chương trình công tác với chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", chào mừng các ngày lễ, sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, đặc biệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, việc xuất hiện dịch bệnh Covid-19 đã làm cho các kế hoạch phải điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu cấp bách là phòng, chống, chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Thành phố và BCĐ phòng chống dịch các cấp, với tinh thần xung kích, sáng tạo, linh hoạt của thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp và kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh các nội dung hoạt động, chương trình công tác của tuổi trẻ Thủ đô theo hướng mới: thay đổi phương thức, lựa chọn nội dung, sáng tạo cách làm, đi vào chiều sâu, phù hợp thực tiễn. Tuổi trẻ Thủ đô đã lập nên một "phòng tuyến" áo xanh cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh với vai trò tiên phong, tình nguyện trên khắp các mặt trận.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tim-hieu-lich-su-90-nam-dang-bo-thanh-pho-va-truyen-thong-lich-su-van-hoa-cua-thu-do-ha-noi-20200516200955578.htm