TÌM HIỂU DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN.

Hòa giải thành, đối thoại thành giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Và tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Bà Trịnh Thị Thanh Bình, ĐBQH tỉnh Bến Tre khóa XII, XII, nguyên Chánh án TAND Bến Tre có cuộc trao đổi cùng THQHVN để chia sẻ về dự án Luật này.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/12/tim-hieu-du-an-luat-hoa-giaidoi-thoai-tai-toa-an-/278858