Tìm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng ở Trung Ðông

Theo Reuters và TTXVN, ngày 23-9, Ðặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria G.Pedersen có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Syria A.Moallem tại thủ đô Damascus, nhằm thảo luận về những tiến triển trong việc hình thành một ủy ban soạn thảo Hiến pháp Syria.

Tổng Thư ký LHQ A.Guterres cho biết, LHQ đang thực thi những "công việc cuối cùng" với các bên về điều khoản cụ thể, sau khi tất cả các bên liên quan ở Syria nhất trí về thành phần của một ủy ban soạn thảo lại hiến pháp.

Ngày 22-9, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ðức, Italy, Anh và Mỹ ra tuyên bố ủng hộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia (NOC) thuộc Chính phủ Ðoàn kết dân tộc tại Libya. Sự ủng hộ dành cho doanh nghiệp có vai trò quan trọng này nhằm giúp ổn định kinh tế, chính trị của Libya. Trước đó, NOC lên án âm mưu của một số thành viên trong ban lãnh đạo cùng với lực lượng quân đội ở miền đông Libya nhằm chia tách công ty này.

Bộ Quốc phòng Qatar ra tuyên bố cho biết, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và quan hệ giữa quân đội hai nước. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Quốc vụ khanh phụ trách Quốc phòng của Qatar và Tổng tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm Doha.

Công ty Ðiện lực quốc gia Israel ngày 22-9 bắt đầu giảm nguồn cung điện cho các khu vực người Palestine tại khu Bờ tây, với lý do công ty điện lực quận Jerusalem, đơn vị phân phối chính điện lực cho Palestine, còn nợ các khoản trị giá gần 485 triệu USD. Chính quyền Palestine cáo buộc Israel áp đặt "trừng phạt tập thể" đối với người Palestine...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41664502-tim-giai-phap-cho-cac-cuoc-khung-hoang-o-trung-%C3%B0ong.html