Tìm giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số

Ngày 25-3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức Hội nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số được phong tặng NSND, NSƯT, nghệ nhân ưu tú và Hội thảo về giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2016.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Thuận

Hội nghị được tổ chức đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò của các văn nghệ sĩ, nghệ nhân các DTTS nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.

Tham dự hội nghị, hội thảo gồm các văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số đang công tác tại các cơ quan, đơn vị ngành văn hóa, lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nghệ nhân dân gian người dân tộc thiểu số, các nhà nghiên cứu văn hóa DTTS, tác giả viết về DTTS... cùng các đại biểu thuộc Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, Bộ Tư lệnh BĐBP, Sở VHTTDL các tỉnh có văn nghệ sĩ người dân tộc tham gia.

Đây là dịp nhằm xác định nội dung bảo tồn các giá trị di sản văn hóa văn học nghệ thuật truyền thống của các dân tộc ra khỏi tình trạng có nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa; xác định giải pháp hữu hiệu, cơ chế chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học nghệ thuật trong sáng tác nâng cao chất lượng nền văn hóa nghệ thuật nước nhà, phát huy những giá trị văn học truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Một tiết mục của các nghệ sỹ là người dân tộc thiểu số.

NSND Vi Hoa (dân tộc Thái), đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP biểu diễn tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Thuận

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ VH-TT&DL sẽ tổ chức cho các văn nghệ sỹ, nghệ nhân người dân tộc thiểu số gặp gỡ giao lưu văn nghệ, trao đổi về kinh nghiệm sáng tác và giới thiệu các tác phẩm của mình, động viên khích lệ các văn nghệ sỹ đang hoạt động ở lĩnh vực, văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số; giao lưu với đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; phổ biến, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển nền kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình diễn ra từ 25-27/3 tại Hà Nội.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tim-giai-phap-bao-ton-va-phat-huy-di-san-van-hoa-van-hoc-nghe-thuat-cac-dan-toc-thieu-so/