Tìm đường xích lại gần Mỹ Latinh, Ngoại trưởng Iran công du Venezuela, Cuba

Ngày 4/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tới thủ đô Caracas, bắt đầu chuyến thăm chính thức Venezuela, đồng minh thân cận nhất của quốc gia Trung Đông này tại Mỹ Latinh.

Ngoại trưởng Iran bắt đầu chuyến thăm chính thức Venezuela, đồng minh thân cận nhất của quốc gia Trung Đông này tại Mỹ Latinh. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Iran bắt đầu chuyến thăm chính thức Venezuela, đồng minh thân cận nhất của quốc gia Trung Đông này tại Mỹ Latinh. (Nguồn: Reuters)

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter sau khi đón ông Zarif tại sân bay quốc tế Maiquetia, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết, mỗi chuyến thăm cấp cao là cơ hội để làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và chiến lược giữa hai nước.

Cả Venezuela và Iran đều đang chịu các biện pháp trừng phạt từ Mỹ song vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí.

Trong thời gian gần đây, Iran liên tục gửi các tàu chở nhiên liệu giúp Venezuela khắc phục tình trạng khan hiếm trong nước. Ngoài ra, chính phủ Iran cũng đã gửi nhiều chuyến hàng nhân đạo giúp nhân dân Venezuela.

Chuyến thăm tới Venezuela của Ngoại trưởng Iran nằm trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ Latinh, trong đó có việc dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Bolivia Luis Arce và thăm chính thức Cuba.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) cũng ra thông báo cho hay, Ngoại trưởng Zarif sẽ có chuyến thăm chính thức Havana từ ngày 5/11 (theo giờ địa phương, ngày 6/11 giờ Việt Nam).

Theo thông cáo của Minrex, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại đảo quốc Caribbean, quan chức ngoại giao Iran sẽ có các cuộc gặp với các nhà chức trách Cuba và tham dự một số hoạt động khác.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tim-duong-xich-lai-gan-my-latinh-ngoai-truong-iran-cong-du-venezuela-cuba-128233.html