Tìm được xác tàu chiến chứa 200 tấn vàng hay chiêu trò bán tiền ảo?

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra kể từ khi công ty Shinil Group của Hàn Quốc hôm 17.7 công bố phát hiện xác tàu chiến Dmitrii Donskoi của Nga nghi chở 200 tấn vàng trị giá khoảng 133,4 tỷ USD ngoài khơi đảo Ulleung.

Tàu chiến Dmitrii Donskoi. Ảnh: KT.

Theo Korea Times, nhiều bên khác cho rằng, xác tàu chiến Shinil Group tuyên bố tìm ra không phải là Dmitrii Donskoi. Con tàu không có vàng và ý định thực sự của Shinil Group là bán tiền ảo.

Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Seoul đáp trả sẽ tiết lộ "những điều khiến thế giới kinh ngạc" tại họp báo ngày 25 hoặc ngày 26.7 tới.

Trước những hư-thực xung quanh việc tìm thấy xác tàu đắm năm 1905 nghi chở 200 tấn vàng, Korea Times đã nêu 4 câu hỏi lớn về vấn đề này:

Liệu có thực sự có vàng không?

Cuộc tìm kiếm xác tàu Dmitrii Donskoi diễn ra trong nhiều năm. Năm 2000, công ty Dong-Ah của Hàn Quốc tuyên bố phát hiện xác tàu nhưng không trục vớt vì các cổ đông lớn phản đối do không thấy khả thi. Giấy phép tìm kiếm của Dong-Ah hết hạn năm 2014.

Khi Dong-Ah tìm kiếm con tàu, ông Sergei Klimovsky – chuyên gia thuộc Bảo tàng Hải quân Trung ương ở St. Petersburg, Nga đã bác bỏ thông tin có vàng trên tàu trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

"Không có tài liệu lưu trữ hoặc bằng chứng khoa học nào cho thấy có vàng trên Dmitrii Donskoi. Thỉnh thoảng có những câu hỏi về khả năng có vàng trên tàu chiến Nga nhưng không có và người Hàn Quốc sẽ lãng phí tiền của họ" - ông nói.

Tờ New York Times cũng đặt câu hỏi về số lượng vàng được cho là có trên tàu. Trong bài viết ngày 8.12.2000, tờ báo rằng, tàu Dmitrii Donskoi không thể chở được số lượng vàng lớn như vậy.

Shinil có thể lấy vàng không?

Một câu hỏi quan trọng khác là về quyền sở hữu số vàng, nếu thực sự có trên tàu. "Chúng tôi phát hiện ra những thứ trông giống như hộp chứa của cải nhưng vẫn chưa mở ra. Chúng tôi sẽ mở chúng theo đúng quy trình" - một lãnh đạo Shinil nói. Công ty cho biết đã kiểm tra xác tàu bằng 2 tàu ngầm không người lái trong ngày 21.7.

Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc cho biết, Shinil được phép khai thác và lấy vàng nếu có, sau khi đặt cọc 10% giá trị ước tính của những gì được chôn vùi với con tàu.

Shinil nói rằng, Nga có thể yêu cầu quyền sở hữu nếu con tàu bị phóng ngư lôi hoặc chìm vì yếu tố bên ngoài. Nhưng, các tài liệu cho thấy các thủy thủ đã đánh chìm tàu để tránh đầu hàng Nhật Bản trong cuộc chiến. Vì vậy, Shinil tin rằng, đơn vị tìm ra tàu đầu tiên có quyền sở hữu số của cải này.

Trên thực tế, con tàu đã bị bỏ hơn 100 năm qua là một yếu tố khác khiến Shinil có lợi thế trong các cuộc đàm phán quyền sở hữu nếu có. Theo luật liên quan, nếu tìm thấy bất kỳ tài sản có giá trị nào, công ty được phép lấy 80% sau khi đóng cho chính phủ 20%.

Shinil cho biết, sẽ làm rõ các vấn đề hành chính vào cuối tháng và bắt đầu trục vớt tàu sớm nhất là tháng 9 hoặc tháng 10.

Theo Daily Telegraph, công ty cho biết, một nửa số của tải tìm được sẽ bàn giao cho chính phủ Nga, trong khi 10% số còn lại sẽ được đầu tư vào các dự án du lịch trên đảo Ulleung, bao gồm một bảo tàng dành riêng cho tàu.

“Chiêu” để bán tiền ảo?

Shinil cho hay giá trị ước tính của số vàng là 150 nghìn tỷ won (133,4 tỷ USD). Nếu đó là sự thật, công ty sẽ phải đóng 15 nghìn tỷ won cho chính phủ Hàn quốc để được phép trục vớt tàu.

Quyết định dự kiến sẽ được đưa ra trong các cuộc đàm phán giữa Shinil và Bộ Thủy sản và Đại dương - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tài sản chìm đắm trong vùng lãnh hải.

Để tăng tiền gửi, Shinil đã phát hành tiền ảo Shinil Gold Coin và khởi động giao dịch tiền ảo đặt trụ sở ở Singapore.

Song theo báo cáo, công ty có trụ sở tại Singapore đang kiếm tiền từ tư vấn kinh doanh và các dịch vụ khác không liên quan đến tiền ảo. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng Shinil đang quảng bá hoạt động kinh doanh tiền ảo với thông tin tìm thấy xác tàu chứa vàng.

Shinil là đơn vị tìm ra xác tàu đầu tiên?

Shinil tuyên bố là đơn vị đầu tiên tìm ra Dmitrii Donskoi. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng, Viện Khoa học và Công nghệ hải dương Hàn Quốc (KOIST) đã định vị được xác tàu năm 2003 nhưng không trục vợt vì không thấy có giá trị gì. KOIST khẳng định, xác tàu tìm thấy gần đây giống như nó đã được tìm thấy 15 năm trước nhưng Shinil phủ nhận.

Trong khi đó, Dong-Ah tuyên bố tìm thấy xác tàu năm 2003 và là một bên sở hữu nếu thực sự có vàng. "Chúng tôi định vị con tàu lần đầu tiên vào năm 2003 và đã chính thức công bố điều này. Cần có một cuộc thảo luận để làm rõ quyền mà người tìm kiếm ra đầu tiên có thể yêu cầu. Shinil đang khiến công chúng khi ra tuyên bố là đơn vị tìm ra đầu tiên". Theo Dong-Ah, xác tàu đắm có khoảng 500kg vàng trị giá 22 tỷ won.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tim-duoc-xac-tau-chien-chua-200-tan-vang-hay-chieu-tro-ban-tien-ao-619928.ldo