Tìm được thi thể người đàn ông bị nước cuốn tại thủy điện Nậm Mơn

Sau khi thủy điện Nậm Mơn mở cửa xả nước, chiếc thuyền của hai anh em Vi Văn May và Vi Văn Thân bị lật khiến cả hai bị cuốn ra xa.

Lực lượng chức năng truy tìm thi thể nạn nhân May. Ảnh: VTC News

Lực lượng chức năng truy tìm thi thể nạn nhân May. Ảnh: VTC News

Xác nhận với báo VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) Lương Văn Phan cho biết vào chiều ngày 23/5, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn lật thuyền sau khi thủy điện Nậm Mơn xả cửa khiến một người tử vong.

Được biết, trong khi hai anh em Vi Văn May và Vi Văn Thân (trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đang chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương), nhà máy điện có còi thông báo xả nước.

Sau đó, nước xả mạnh khiến thuyền bị lật xuống sông Nậm Nơn, cả hai anh em anh May bị nước cuốn. Người dân phát hiện đến cứu Thân vào bờ, còn anh May bị nước cuốn mất tích.

Nhận được thông tin, nhà máy thủy điện Nậm Mơn đã đóng cửa xả và cùng tổ chức tìm kiếm thi thể anh May.

Đến chiều tối 23/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân tìm được thi thể anh Vi Văn May ở gần cửa xả nước thủy điện Nậm Nơn.

Được biết, anh May lập gia đình, có hai con. Hoàn cảnh gia đình anh May thuộc diện khó khăn, theo nguồn tin của báo VTC News.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/tim-duoc-thi-the-nguoi-dan-ong-bi-nuoc-cuon-tai-thuy-dien-nam-mon-146714.html