Tìm được thi thể ba người bị lũ cuốn trôi

Thông tin từ Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, sáng 11-10, lượng chức năng tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị nước cuốn trôi và bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Thông tin từ Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, sáng 11-10, lượng chức năng tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị nước cuốn trôi và bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Nạn nhân được xác định là hai vợ chồng anh Lê Tự Q. (SN 1994, trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và chị Lưu Thị Hoài S. (SN 1997).

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 10-10, sau khi dự đám cưới tại xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), vợ chồng anh Q. đi xe máy qua cầu Giao Thủy (phía bên xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) rồi đi trên tuyến ĐT609B để về lại nhà.

Khi đến KM8 - Km9 tuyến ĐT609B, lúc này nước lũ dâng cao và chảy xiết, nên lực lượng chức năng huyện Đại Lộc đã tổ chức chốt chặn hai phía đoạn ngập nước, không cho người và phương tiện qua lại.

Sau đó, hai vợ chồng anh Q. đem xe máy gửi lại nhà một người dân gần đó, rồi lội bộ qua chỗ đoạn ngập nước. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, vợ chồng anh Q. chẳng may bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Đêm qua, không thấy vợ chồng anh Q. về và gọi điện thoại cũng không liên lạc được, nên sáng nay, người thân của vợ chồng anh Q. đã đi tìm và báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc phối hợp Cơ quan Quân sự huyện Đại Lộc và công an các xã: Đại Hòa, Đại An tổ chức tìm kiếm và đã tìm được thi thể hai vợ chồng nạn nhân tại cánh đồng trống, cách khu vực nước lũ tràn qua chừng 50m…

* Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau thời gian triển khai công tác tìm kiếm, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 11-10, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Hoàng Yến (SN 1993, ngụ xã Gia Lâm, Lâm Hà), bị lũ cuốn mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 10-10, khi trên đường đi làm về, chị Yến qua cống dân sinh cắt ngang suối Cam Ly, cách nhà khoảng 100 m, thì bị lũ cuốn trôi.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Hà, cùng UBND xã Gia Lâm đã huy động lực lượng triển khai công tác cứu nạn.

QUỐC VIỆT - BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tim-duoc-thi-the-ba-nguoi-bi-lu-cuon-troi-619981/