Tìm được thêm 2 người trong nhóm nhập cảnh trái phép có bệnh nhân Covid-19

Liên quan nhóm 10 người nhập cảnh trái phép có bệnh nhân Covid-19, các cơ quan chức năng đã tìm được tổng cộng 9 người.

Tối 29/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong nhóm 10 người nhập cảnh trái phép có bệnh nhân 2580, đã tìm thêm được 2 người, nâng tổng số người bị phát hiện lên 9. Cụ thể:

Tại TP.HCM có 5 người gồm bệnh nhân 2580, 1 người cư trú tại nhà trọ ở quận Gò Vấp (người này từng điều trị Covid-19 tại Campuchia và đã có kết quả âm tính), 2 người trong 1 khách sạn ở quận 1 và 1 người mới được phát hiện tại quận 8.

Trong đó, 4 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 người dương tính nCoV là bệnh nhân 2580.

Người nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh ngồi chờ xe chuyên dụng đưa đến các khu cách ly tập trung. Ảnh: L.A

Người nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh ngồi chờ xe chuyên dụng đưa đến các khu cách ly tập trung. Ảnh: L.A

Tại Hải Phòng có 2 người gồm bệnh nhân 2582 và 2586.

Tại Hà Nội có 1 người, kết quả xét nghiệm nCoV âm tính lần 1.

Tại Gia Lai, 1 trường hợp mới được phát hiện, qua kết quả xét nghiệm, người này âm tính lần 1 với nCoV.

Theo HCDC, tất cả các tiếp xúc F1 của bệnh nhâb 2580 và của 4 người nhập cảnh trái phép lưu trú tại TP.HCM đều có kết quả âm tính.

Liên Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/tim-duoc-them-2-nguoi-trong-nhom-nhap-canh-trai-phep-co-benh-nhan-covid-19-723145.html