Tìm được thêm 1 thi thể thuyền viên tàu VTB 26

Khoảng 10 giờ sáng 19/7, đội thợ lặn tìm thấy 1 thi thể thuyền viên tàu VTB 26. Thi thể này bị mắc kẹt trên tầng 2 của con tàu bị chìm.

Thi thể thuyền viên vừa tìm thấy được đưa lên tàu cứu hộ để chuyển vào đất liền. Ảnh: Báo Nghệ An

Sáng nay, sau quá trình bàn bạc, các lực lượng cứu hộ quyết định sử dụng phương án dùng đội thợ lặn tiếp cận tàu VTB 26 để tìm kiếm các thuyền viên.

10 thợ lặn, chia thành 5 kíp, mỗi kíp 2 người lặn xuống từ 10-15 phút, nếu tìm thấy thuyền viên, thợ lặn sẽ chuyển lên tàu.

Khoảng 10 giờ sáng 19/7, đội thợ lặn tìm thấy 1 thi thể thuyền viên tàu VTB 26 (chưa xác định được danh tính). Thi thể này bị mắc kẹt trên tầng 2 của con tàu bị chìm.

Như vậy, hiện vẫn còn 3 thuyền viên chưa tìm thấy.

Báo Nghệ An dẫn thông tin từ hiện trường cho hay con tàu VTB 26 có 3 tầng và 1 tầng buồng lái. Hiện chủ tàu đang có mặt trên tàu cứu hộ để chỉ dẫn sơ đồ con tàu cho đội thợ lặn

***********************
Phó Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Nguyễn Văn Tính cho biết lực lượng cứu hộ trù liệu 2 phương án để tìm kiếm 4 thuyền viên tàu VBT 26 còn mất tích trong ngày 19/7.

Đó là từ khoảng 6h sáng, các thợ lặn sẽ vào kiểm tra trong khoang tàu vì trên cơ sở các biện pháp nghiệp vụ, khoa học và phỏng vấn các nhân chứng thì có khả năng thuyền viên kẹt lại tàu rất lớn.

Dự kiến đến 10h sáng sẽ có kết quả thợ lặn tìm kiếm trong tàu. Nếu không tìm thấy hoặc tìm thấy không đủ số thuyền viên còn mất tích, ban chỉ huy cứu nạn sẽ cho 3 cặp tàu giã cào để quét sát đáy biển để tìm kiếm các thuyền viên, Báo Nghệ An dẫn lời ông Tính cho biết.

Bốn thuyền viên tàu VTB 26 còn mất tích là: Đại phó Nguyễn Văn Xuân (quê Thanh Hóa); sĩ quan boong Nguyễn Văn Chiêu (quê Hải Phòng); sĩ quan máy Nguyễn Văn Dương (quê Hải Phòng) và thủy thủ OS Nguyễn Hải Quyết (quê Hải Phòng).

Cuộc họp bàn phương án cứu nạn tàu VTB 26 chiều 18/7 (người mặc áo vàng là ông Nguyễn Văn Tính)

Trong cuộc bàn phương án cứu nạn tàu VTB 26 vào chiều 18/7, ông Nguyễn Văn Tính đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan đến hết chiều nay (18/7), yêu cầu tàu ngư dân và tàu hàng trở về đất liền, tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn. Riêng các tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn.

"Sáng mai, sẽ tổ chức lặn tìm các thuyền viên mất tích tại khu vực tàu chìm. Nếu không tìm thấy hoặc tìm thấy không hết các thuyền viên ở trong tàu VTB 26 thì sẽ huy động 2 cặp tàu giã cào để quét dưới mặt nước", ông Tính cho biết thêm.

Cũng trong sáng 18/7, đội thợ lặn Nghệ An cho biết do tàu nằm giữa dòng chảy của nước trong sông Lam đổ ra, sóng cuộn xoáy xung quanh tàu, nước đục nên chưa thể thực hiện lặn tìm kiếm phía trong thân tàu.

Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu nạn chưa tìm thấy thêm được thuyền viên nào trong số 4 người còn mất tích.

Theo Báo Nghệ An: Suốt đêm qua (17/7) và sáng nay (18/7), tại vùng biển Cửa Lò, 2 tàu SAR, 2 tàu cảnh sát biển, 4 tàu biên phòng, 1 tàu cảng vụ, 7 tàu cá của ngư dân và 3 tàu hàng tiếp tục công tác tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích của tàu hàng VTB.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng và Cục trưởng Cục Hàng Hải Nguyễn Xuân Sang có mặt tại sở chỉ huy tìm kiếm.

Cục trưởng Cục Hàng Hải Nguyễn Xuân Sang cho biết hiện nay, lực lượng chức năng đang huy động thêm tàu cá ngư dân cùng tham gia lực lượng tìm kiếm cứu nạn và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hai đội thợ lặn (Nghệ An và Đà Nẵng) sẽ triển khai lặn xuống cabin và buồng tàu tìm kiếm khi điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục phối hợp tìm kiếm trên bờ dọc bãi biển Nghệ An, Hã Tĩnh, bãi đá đảo Hòn Ngư và sử dụng phần mềm Sarops của Mỹ để xác định vị trí dòng chảy kết hợp kinh nghiệm dân gian địa phương cùng bộ đội biên phòng để tìm kiếm trên biển.

Chiếc tàu hàng VTB 26 đang trên đường chở than từ Quảng Ninh đi Cửa Lò thì bị bão số 2 làm lật ở vùng biển đảo Hòn Ngư (Nghệ An) vào 2 giờ sáng ngày 17/7 khiến 13 thuyền viên rơi xuống biển.

Theo Báo Nghệ An, đến 20 giờ ngày 17/7, lực lượng cứu nạn đã cứu được 7 thuyền viên; vớt được 2 thi thể, còn 4 thuyền viên vẫn mất tích.

******************************
Báo Nghệ An dẫn thông tin từ tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết tàu SAR 411 vừa cứu thêm được 1 thuyền viên của tàu hàng VTB 26 gặp nạn từ đêm 16/7 do bão số 2.

Khu vực phát hiện là gần Đảo Ngư.

Lực lượng cứu nạn cũng phát hiện thêm 2 thi thể nghi là thuyền viên tàu bị nạn.

Như vậy, đến thời điểm 16 giờ ngày 17/7, đã có 7 thuyền viên được cứu sống; 3 thi thể được phát hiện nghi là thuyền viên của tàu hàng bị nạn cũng đang được xác minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đề nghị các địa phương ven biển ưu tiên tập trung tranh thủ lúc còn sáng trời, thời tiết thuận lợi tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.
Đội tàu tìm kiếm gồm SAR 411, CSB 3005, ca nô, xuồng CQ 606; 3 tàu biên phòng 301, 61301, 061201 cùng 4 tàu hàng: Thanh Thành Đạt 35, Lam Hồng 99, Trường An, Sơn Long và 1 tàu cá của ngư dân mang biển hiệu NA 90786 đang quần thảo quanh khu vực biển Cửa Lò, Cửa Hội, Nghi Thiết để tìm người bị nạn.

Đến thời điểm 11 giờ 45 phút, 6 thuyền viên đã được cứu.

Tàu cứu nạn BP06201 cũng phát hiện 1 thi thể trôi dạt ở vùng biển gần phao số 0, nghi là nạn nhân mất tích. Phương án được đưa ra là đưa thi thể nạn nhân vào khu vực cầu cảng Hải đội 2 (Cửa Hội) để xác định danh tính.

Về chiếc tàu vận tải VTB 26 chở 4.700 tấn than cùng 13 thuyền viên bị chìm khi đang neo đậu ở khu vực biển Hòn Ngư (Cửa Lò), đến 9h12 phút sáng 17/7, đã cứu được 3 thuyền viên. Sau đó, 1 người nữa tự bơi vào đảo.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/dua-tho-lan-tim-thuyen-vien-mat-tich/311457.vgp