Tìm được phương tiện va chạm làm trụ điện vượt biển ở Kiên Giang đổ nghiêng

Thuyền trưởng tàu cá KG 91645 TS khai nhận, trong quá trình tàu di chuyển từ huyện An Minh về huyện Phú Quốc (Kiên Giang), do trời tối nên tàu đã va vào phần đế bê tông của trụ điện trên biển, thuộc khu vực xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, làm trụ điện đổ nghiêng.

Chiều ngày 21/8, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã phát hiện được phương tiện va chạm làm đổ nghiêng trụ điện trên khu vực biển ở xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải.

Theo đó, sau khi có thông tin về việc trụ điện trên biển thuộc xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải bị nghiêng đổ vào ngày 15/8 vừa qua, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã tổ chức triển khai các tổ, đội công tác tuần tra, khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ phương tiện trên địa bàn, các phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

 Chiếc tàu đang được sửa chữa thị bị lực lượng chức năng phát hiện.

Chiếc tàu đang được sửa chữa thị bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trưa ngày 20/8, Tổ công tác đã phát hiện tàu cá KG 91645 TS bị vỡ phần đầu mũi tàu và đang trong quá trình sửa chữa có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã mời thuyền trưởng làm việc để tiến hành điều tra làm rõ.

Qua làm việc, ông Đặng Lê Phương (39 tuổi, thường trú tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông) thuyền trưởng tàu cá KG 91645 TS khai nhận, tàu cá nói trên do bà Trương Thị Thanh Nguyên (thường trú khu phố 3 thị trấn Dương Đông) làm chủ, hành nghề thu mua cá cơm.

Tàu cá bị hư hỏng phần mũi sau khi va vào trụ điện.

Khoảng 21 giờ ngày 14/8, thuyền trưởng và 2 thuyền viên làm thủ tục xuất bến tại Kênh Dài, xã Tây Yên, huyện An Minh, Kiên Giang chạy về Phú Quốc. Khoảng 1 giờ ngày 15/8, do trời tối nên tàu cá đã va vào phần đế bê tông của trụ điện trên biển thuộc khu vực xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, làm trụ điện bị nghiêng, tàu cá bị vỡ phần mũi tàu.

Đến 3 giờ ngày 16/8, tàu cá KG 91645 TS về đến cảng Dương Đông, nhưng không làm thủ tục nhập bến tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông mà cho tàu chạy về neo đậu tại bến của nhà thùng nước mắm Hải Nguyên ở khu phố 5, thị trấn Dương Đông.

Sau khi chuyển hết số cá từ tàu lên nhà thùng, thuyền trưởng đã điều khiển tàu cá đi sửa chữa thì bị Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông phát hiện.

Hiện Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông đang củng cố và hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu và thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối ngày 15/8, tàu cá đã va vào phần đế bê tông của trụ điện trên biển thuộc khu vực xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải làm trụ điện đổ nghiêng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trụ điện số 25 trên tuyến đường dây 22kV vượt biển ra đảo bị nghiêng do phương tiện lưu thông trên biển đâm vào bị gãy nghiêng vào tối ngày 14/8. Đây là đường dây cấp điện cho Trung Tâm Hành Chính huyện Kiên Hải được kéo từ điểm tiếp bờ phía Hòn Đất đến điểm tiếp bờ phía Hòn Tre dài 12,9km.

Sự cố xảy ra, buộc ngành điện phải ngắt điện khẩn cấp, làm gián đoạn cung cấp điện đến toàn bộ các đơn vị, hộ dân trên đảo Hòn Tre.

Được biết, công trình đường dây 22kV vượt biển cấp điện cho Trung tâm Hành chính huyện Kiên Hải được khánh thành vào tháng 4/2015 với tổng vốn đầu tư 78,4 tỷ. Đây là công trình kéo điện ra đảo bằng đường dây trên không vượt biển đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tim-duoc-phuong-tien-va-cham-lam-tru-dien-vuot-bien-o-kien-giang-do-nghieng-1709465.tpo