Tìm được gia đình cho người phụ nữ lưu lạc 25 năm

Chiều 6-11, ông Lê Trung Thực, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) tỉnh Nghệ An cho biết, trung tâm vừa tìm được người thân cho người phụ nữ lưu lạc 25 năm trở về.

Người phụ nữ lưu lạc tên Lê Thị Thủy (55 tuổi). Bà Thủy được Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (tỉnh Cao Bằng) tiếp nhận sau khi phía Trung Quốc trao trả bà về Việt Nam. Lúc đầu, bà Thủy cho biết quê bà ở tỉnh Nghệ An nên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn hỗ trợ kinh phí và đón xe khách cho về Trung tâm CTXH tỉnh Nghệ An. Tại đây, bà Thủy cho biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc năm 1997. Vừa qua, lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm tra giấy tờ, bà không đủ điều kiện lưu trú nên bị đưa về Việt Nam. Bà Thủy kể có bố tên Châu, mẹ tên Hiêu, các chị gái tên Hồng, Hường, Hoa và em trai tên Hòa.

“Từ thông tin bà Thủy cho biết, chúng tôi đưa lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ. Sau một thời gian, người thân đã nhận ra bà Thủy. Tuy nhiên, bà Thủy không phải quê Nghệ An mà ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”, ông Thực thông tin.

Chiều 6-11, ông Dương Tiến Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã xác nhận được nhân thân của bà Lê Thị Thủy. Cụ thể, bà Thủy (SN 1967, trú Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình), là chị gái ông Lê Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bắc Nghĩa. Hiện ông Hòa cùng gia đình đã lên đường ra Nghệ An đón bà Thủy.

DUY CƯỜNG - MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//tim-duoc-gia-dinh-cho-nguoi-phu-nu-luu-lac-25-nam-854463.html