Tìm đồng đội trực tiếp chiến đấu và an táng liệt sĩ Nguyễn Xuân Lãng

Đó là niềm mong mỏi của gia đình anh Nguyễn Văn Côi, địa chỉ: Số 18A, Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội khi gửi hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Xuân Lãng về Chuyên mục 'Thông tin về mộ liệt sĩ'.

 Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Xuân Lãng.

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Xuân Lãng.

Qua hồ sơ gia đình anh Côi cung cấp, đồng chí Nguyễn Xuân Lãng sinh năm 1954; quê quán: Thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325; hy sinh ngày 22-8-1972, tại mặt trận phía nam Quân khu 4. Thi hài được an táng tại nghĩa trang đơn vị gần mặt trận.

Tâm sự với chúng tôi, anh Côi chia sẻ thêm: “Đã nhiều lần gia đình tôi về các tỉnh phía nam Quân khu 4 tìm phần mộ anh Lãng. Nhưng chiến trường rộng dài là vậy, gia đình đã hỏi nhiều người dân và các cơ quan chức năng nhưng không ai biết nơi anh Lãng hy sinh. Thông qua chuyên mục, tôi chỉ mong sao tìm gặp lại những đồng đội đã trực tiếp chiến đấu và an táng thi hài của anh tôi. Có như vậy, gia đình mới mong tìm được phần mộ của anh”.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Lãng, xin báo tin cho em trai của liệt sĩ là Nguyễn Văn Côi theo địa chỉ trên; điện thoại: 0904.229428; hoặc Chuyên mục "Thông tin về mộ liệt sĩ".

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, TP Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/tim-dong-doi-truc-tiep-chien-dau-va-an-tang-liet-si-nguyen-xuan-lang-613994