Tim Cook: Trung Quốc sẽ không lấy Apple làm con tin

Trung Quốc sẽ không gây khó khăn và không lấy Apple làm con tin trong cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, theo CEO của Apple Tim Cook.

 Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khiến nhiều công ty bị ảnh hưởng. Ảnh: Business Standard

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khiến nhiều công ty bị ảnh hưởng. Ảnh: Business Standard

Tim Cook đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn của CBS News ngày 5/6. Chương trình phỏng vấn bao gồm nhiều lĩnh vực như nhập cư, tin tức giả và người dùng đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian với chiếc iPhone của họ.

Hiện tại cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang có nhiều diễn biến căng thẳng hơn.

Vào thứ bảy vừa rồi, Trung Quốc đã chính thức tăng thuế đối với 60 tỉ đô la giá trị hàng hóa của Mỹ trong tổng số 5.000 mặt hàng với mức thuế tương đương 25%. Động thái này của Bắc Kinh là cú trả đũa với Mỹ khi quyết định áp thuế 25% đối với 200 tỉ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Một mức thuế 25% đối với iPhone sẽ làm tăng giá sản phẩm trung bình lên 100 đô la, điều này sẽ làm chiếc iPhone đắt hơn rất nhiều.

Tim Cook thuyết trình tại Hội nghị các nhà phát triển tại California ngày 3/6/2019. Ảnh: Reuters

“Tôi biết mọi người nghĩ rằng iPhone được sản xuất tại Trung Quốc. Chiếc iPhone của chúng tôi chỉ được lắp ráp tại Trung Quốc mà thôi, thực chất nó được sản xuất ở khắp nơi. Vậy nếu đánh thuế lên iPhone thì sẽ làm rất nhiều nước bị thiệt hại” - Tim Cook nói.

Apple đã giảm giá nhiều sản phẩm chính của mình tại thị trường Trung Quốc, bao gồm iPhone, iPads, Macs và AirPods vào đầu năm nay. Apple cũng đã xác nhận doanh số của các sản phẩm Apple giảm mạnh tại thị trường Đại lục.

Tim Cook cũng nói với CBS News rằng, ông đang lo ngại tình trạng tin giả và thông tin cá nhân riêng tư được lan truyền mạnh mẽ trên internet.

Với vấn đề này, Cook cho biết thêm, Apple sẽ không là môi trường lan truyền tin tức giả để nhóm người này gây ảnh hưởng tới các nhóm người khác bằng các tin tức đó. Với dịch vụ Apple News, hãng này sẽ chỉ tập trung vào con người để xử lý thông tin chứ không phải là máy móc.

Apple cho biết, các dịch vụ của hãng sẽ không thu thập thông tin cá nhân của người dùng, ví dụ như ẩn email của người dùng khiến bên thứ 3 không bao giờ có thông tin về khách hàng của mình…

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/tim-cook-trung-quoc-se-khong-lay-apple-lam-con-tin-164326.html