Tim Cook thừa nhận dùng iPhone 200 lần mỗi ngày, đang tìm cách để mọi người bớt nghiện smartphone

Tim Cook thừa nhận mình cầm iPhone 200 lần mỗi ngày, gấp đôi so với những gì ông nghĩ.

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, hình ảnh một người đang cúi mặt vào chiếc smartphone, lướt những ngón tay trên màn hình cảm ứng với nét thỏa mãn hoặc ưu tư có lẽ đã không còn quá xa lạ. Dường như, con người đang trở thành “nô lệ” của chiếc điện thoại không dây nhỏ bé.

Một cuộc phỏng vấn mới đây giữa CEO Apple - Tim Cook với đài ABC News đã diễn ra, người đứng đầu Apple cho biết hãng đang tìm cách để ngăn ngừa mọi người nghiện điện thoại, đặc biệt là trẻ em.

Tim Cook thừa nhân Apple kiếm tiền bằng cách bán iPhone cho mọi người nhưng không muốn khách hàng nghiện nó.

Tim Cook thừa nhân Apple kiếm tiền bằng cách bán iPhone cho mọi người nhưng không muốn khách hàng nghiện nó.

Tim Cook nói rằng, Apple kiếm tiền bằng cách bán iPhone cho mọi người, trong đó có các gia đình, nhưng không muốn khách hàng nghiện nó, đặc biệt là trẻ em. CEO Apple cho biết hãng không tham gia vào công việc nuôi dạy con cái của khách hàng. Cũng không đặt ra tiêu chuẩn nào các bậc phụ huynh cũng như thời gian xem màn hình của bọn trẻ.

“Mọi người có quan điểm khác nhau về những gì được và không được phép với con em mình”, Cook nói. Tuy nhiên, đầu tàu của Apple cho biết họ đã cung cấp cho các bậc phụ huynh những biện pháp kiểm soát, hạn chế việc sử dụng ứng dụng của con cái họ nếu cảm thấy cần thiết là Screen Time, tính năng giúp phân loại ứng dụng và theo dõi thời gian, thói quen sử dụng, sau đó cung cấp bảng tóm tắt hàng tuần.

Bên cạnh đó, Tim Cook cho biết sẽ nhanh chóng tích hợp công cụ giúp phụ huynh kiểm soát trẻ em, ví dụ như giới hạn độ tuổi cho ứng dụng mà trẻ em hay chơi trên điện thoại hoặc nếu muốn chơi game trẻ em phải được sự đồng ý từ phụ huynh. Ngoài ra, công ty cũng đang tìm cách dán nhãn những bài hát có chứa từ ngữ thô tục.

Tuy nhiên theo Tim Cook, vấn đề đặt ra là không thể tìm được một giải pháp phù hợp cho tất cả mọi người dùng. “Phương thức này có thể hợp với tôi nhưng lại không được hàng xóm của tôi tán thưởng, điều này cũng tương tự với bạn và những người bạn của mình!” Tim Cook cho biết.

Dẫu vậy, vị CEO này cũng tiết lộ “Tôi nhận được rất nhiều đóng góp của các phụ huynh. Họ có những ý tưởng tuyệt vời. Và tôi chắc chắn sẽ còn nhiều điều mà chúng tôi cần phải thực hiện.”

Tim Cook thừa nhận mình cầm iPhone 200 lần mỗi ngày, gấp đôi so với những gì ông nghĩ.

Trong cuộc phỏng vấn, chính Cook cũng thừa nhận mình cầm iPhone 200 lần mỗi ngày, gấp đôi so với những gì ông nghĩ. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ vẫn giữ thói quen sử dụng smartphone như hiện tại, nhưng hạn chế sử dụng các ứng dụng gửi quá nhiều thông báo.

Cũng trong lần phỏng vấn với ABC News, Tim Cook nhắc lại bê bối Cambridge Analytica của Facebook và khẳng định rằng “Người dùng không phải là sản phẩm của công ty”. “Sản phẩm của chúng tôi (Apple) là iPhone và iPad. Dữ liệu của các bạn là những gì chúng tôi trân quý. Chúng tôi sẽ giúp bạn giữ chúng sao cho an toàn. Chúng tôi luôn đứng về phía bạn”, Tim Cook nói. Như để nhấn mạnh điều này, người đứng đầu của Apple còn kêu gọi một “bộ luật bảo mật cho toàn liên bang”.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/tim-cook-thua-nhan-dung-iphone-200-lan-moi-ngay-5107575.html