Tim Cook: Lắng nghe Steve Jobs là 'quyết định tốt nhất của cuộc đời tôi'

Bắt đầu sự nghiệp tại IBM trong 12 năm, sau đó lại có một công việc rất tốt ở Compaq với tư cách là phó chủ tịch, Tim Cook đã nghe theo lời Steve Jobs, rời bỏ công việc ổn định ở hãng máy tính cá nhân hàng đầu thế giới vào lúc đó, Cook đến làm việc cho Apple.

Tim Cook: Lắng nghe Steve Jobs là “quyết định tốt nhất của cuộc đời tôi”

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook có tài sản giá trị ròng ước tính 625 triệu USD. Những thành công của Tim Cook là nhờ một lời khuyên đầy tính rủi ro mà Steve Jobs đã khuyến khích ông cách đây 20 năm: rời bỏ một công việc ổn định và ấn tượng để gia nhập Apple.

Nghe theo lời khuyên của Steve Jobs và chấp nhận công việc tại Apple không đơn thuần chỉ là quyết định tốt nhất trong sự nghiệp của Tim Cook, mà đó "có lẽ còn là quyết định tốt nhất của cuộc đời tôi", Tim Cook nói.

Ở tuổi 22, vừa tốt nghiệp Đại học Auburn, Cook bắt đầu sự nghiệp 12 năm tại IBM. Ông làm một kỹ sư sản xuất đúng khi robot bắt đầu cất cánh, ông giải thích. Công việc tiếp theo của Tim Cook là ở Compaq, nhà cung cấp máy tính lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.

Sau đó, Cook nói, đến lượt Apple. Mặc dù quy mô của Apple rất khiêm tốn so với Compaq lúc đó, nhưng Cook đã đồng ý nói chuyện với Jobs. "Steve đã trở lại với công ty", Cook nói, "và về cơ bản đã thay thế đội ngũ điều hành vào thời điểm đó”.

Bản thân Jobs đã khơi dậy sự quan tâm của Cook. Chỉ vài phút sau khi nói chuyện với Steve Jobs, Cook đã bị thuyết phục: "Tôi hoàn toàn bị sốc", ông nhớ lại, nhưng ông biết, "Tôi muốn làm điều đó".

Một phần của sự quyến rũ của Jobs, Cook nói, là "đôi mắt lấp lánh mà tôi chưa từng thấy trong một CEO nào trước đây". Khả năng của Jobs có thể làm được điều gì đó khác thường so với sự khôn ngoan thông thường - bằng cách tập trung vào người tiêu dùng chứ không chỉ lưu trữ và máy chủ - khả năng đó "thật tuyệt vời”.

"Và những câu hỏi mà Steve Jobs hỏi cũng rất khác", Cook nói. "Trước khi rời đi, tôi đã suy nghĩ trong đầu rằng: ‘Tôi hy vọng anh ấy sẽ cho tôi một công việc, bởi vì tôi thực sự muốn làm điều này".

Cook đã có một công việc tốt ở Compaq với tư cách là phó chủ tịch, vì vậy bạn bè của ông lúc đó không hiểu tại sao ông lại rời đi. Một lần nữa, sự khôn ngoan thông thường chính là: "Bạn đang làm việc cho nhà sản xuất máy tính cá nhân hàng đầu trên thế giới, và bạn rời đi để có một sự nghiệp tuyệt vời phía trước", Cook nói.

"Đó không phải là một quyết định mà bạn có thể ngồi và thực hiện phân tích", ông nói. "Những phân tích sẽ chỉ nói: 'hãy tiếp tục.'"

Thay vào đó, Cook nói, ông nghe thấy một tiếng nói từ trong đầu mình, lời trích dẫn kêu gọi nổi tiếng thường được trao cho nhà báo thế kỷ 19 Horace Greeley, "Đi về phía tây, chàng trai trẻ, hãy đi về phía tây".

Chỉ sáu tháng sau khi làm việc tại Compaq, Cook đã rời khỏi vị trí để điều hành các hoạt động trên toàn thế giới tại Apple vào năm 1998. Ông đã tìm được việc làm với Steve Jobs, Cook nói.

Tim Cook trở thành CEO Apple vào năm 2011 sau khi Jobs qua đời. Trong bảy năm qua, Cook đã giúp biến Apple thành công ty có giá trị nhất thế giới. Trong thực tế, với vốn hóa thị trường hơn 918 tỷ USD, Apple gần như trở thành công ty hàng đầu nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới. Vào tháng 5, cổ phiếu của Apple được giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại sau khi nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett ca ngợi nó là "không thể tin được".

Nếu bạn tò mò muốn trở thành nhà đầu tư của Apple thì đây là số tiền bạn sẽ có trong ngày hôm nay nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Apple 10 năm trước.

B.T (Theo CNBC)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/tim-cook-lang-nghe-steve-jobs-la-quyet-dinh-tot-nhat-cua-cuoc-doi-toi-168825.ict