Tim Cook: 'Apple không miễn dịch với COVID-19 nhưng hoàn toàn lạc quan'

Tim Cook cùng nhiều nhân sự cấp cao của công ty mới đây có cuộc họp nội bộ về những vấn đề xoay quanh tác động của COVID-19.

Tim Cook, CEO Apple, mới đây đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến trên quy mô toàn công ty để trả lời những quan ngại liên quan đến ảnh hưởng của COVID-19 và thảo luận kế hoạch quay trở lại làm việc của nhà sản xuất iPhone.

Trong cuộc họp này, Tim Cook gọi đại dịch là “một sự kiện căng thẳng và đầy yếu tố bất định”, song ông bày tỏ sự tự tin rằng Apple sẽ trở lại mạnh mẽ từ khủng hoảng, cũng giống như cách Apple đã làm vào cuộc khủng hoảng năm 2008 và tình trạng gần như phá sản vào những năm 90 của thế kỉ trước của chính công ty.

Tim Cook tự tin vào tình hình tài chính của Apple trước đại dịch. (Ảnh: Bloomberg)

Tim Cook nhấn mạnh rằng Apple “không miễn dịch với xu hướng kinh tế toàn cầu”nhưng nó đang đối diện với virus corona cùng một bảng cân đối tài chính chặt chẽ. Một nhân viên có mặt trong cuộc họp chia sẻ rằng Tim Cook khẳng định Apple vẫn sẽ đầu tư lớn và nghiên cứu, phát triển và các sản phẩm trong tương lai. Về phần mình, Apple từ chối đưa ra bình luận.

“Nếu chúng ta tập trung vào những gì mình làm tốt nhất, nếu chúng ta tiếp tục đầu tư, nếu chúng ta quản trị doanh nghiệp thông minh và đưa ra các quyết định đồng nhất, nếu chúng ta vẫn quan tâm đến đội ngũ của mình, nếu đội ngũ của chúng ta vẫn quan tâm đến công việc, tôi thấy không có lý do gì để không lạc quan,” Tim Cook nói với đội ngũ nhân viên.

Khi được hỏi về khả năng cắt giảm nhân sự, Tim Cook nhấn mạnh tình hình tài chính ổn định của mình và chỉ rõ nó vẫn đang trả lương cho các nhân viên bán lẻ ngay cả khi Apple Store đóng cửa. “Tôi không nói Apple không bị ảnh hưởng,” Tim Cook chia sẻ và nói rằng ông quan tâm đến những vấn đề dài hạn hơn là những điều chỉnh ngắn hạn.

Apple hiện chưa rõ thời điểm nhân viên có thể quay lại làm việc ở văn phòng, nhưng Tim Cook chia sẻ khi họ làm điều này, kiểm tra thân nhiệt và giãn cách xã hội sẽ được áp dụng. Khả năng tổ chức xét nghiệm cho nhân viên cũng được Apple tính đến song chưa nằm trong kế hoạch ở thời điểm hiện tại.

Hàng trăm Apple Store của Apple vẫn đóng cửa vì virus corona chủng mới. (Ảnh: FT)

Bà Deirdre O’Brien, giám đốc nhân sự Apple, chia sẻ rằng công ty đang thay đổi chính sách các kì nghỉ trong phần còn lại của năm để bù lại cho nhân viên những ngày họ không sử dụng. Bà đồng thời nói nhân viên ở các tình huống đặc biệt có thể quay trở lại văn phòng một cách linh hoạt.

Nhân viên bán lẻ của Apple đang thực hiện đào tạo trực tuyến và họp trực tuyến để sẵn sàng ngay khi các Apple Store được phép mở cửa trở lại, theo nguồn tin thân cận với vấn đề. Apple kì vọng các Apple Store ở Mỹ có thể đi vào hoạt động đầu tháng 5 tới.

Tim Cook chia sẻ Apple đã đóng góp hơn 30 triệu khẩu trang và 2 triệu phụ kiện bảo vệ mặt trong khi đó cũng đóng góp hàng trăm triệu USD cho cuộc chiến chống dịch. Ứng dụng sàng lọc COVID-19 của Apple cũng được dùng hàng triệu lần.

Ông nhấn mạnh việc ra mắt MacBook Air, iPad Pro hay iPhone SE mới là một khẳng định của Apple về việc virus không làm gián đoạn ra mắt sản phẩm mới.

Cũng trong cuộc họp, giám đốc vận hành Jeff Williams nói khủng hoảng càng đề cao tầm quan trọng của các ứng dụng sức khỏe mà Apple đang phát triển, trong đó có Apple Watch. Ông tiết lộ các tính năng mà Apple đang phát triển sẽ “không chỉ giới hạn trên cổ tay người dùng”.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/tim-cook-apple-khong-mien-dich-voi-covid-19-nhung-hoan-toan-lac-quan-7354385.html