Tìm cơ hội mới với EU, Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh hợp tác chung, Pháp đánh giá triển vọng đối thoại

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, Bắc Kinh và Liên minh châu Âu (EU) nên cho thấy ý thức gánh vác trách nhiệm và hợp tác với nhau để bồi dưỡng những cơ hội mới và mở ra những triển vọng mới trong năm 2021.

Trung Quốc kêu gọi EU cùng triển khai những hành động tích cực nhằm tăng cường đối thoại, nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau trong hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo khối này. (Nguồn: European Sting)

Trung Quốc kêu gọi EU cùng triển khai những hành động tích cực nhằm tăng cường đối thoại, nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau trong hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo khối này. (Nguồn: European Sting)

Ngày 30/12, phát biểu trong hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và EU triển khai những hành động tích cực nhằm tăng cường đối thoại, nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau và giải quyết các bất đồng một cách thỏa đáng - trong vai trò là các lực lượng, thị trường và nền văn minh toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình cũng hối thúc Trung Quốc và EU phối hợp hành động trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cùng xúc tiến quá trình phục hồi kinh tế, kết nối các chiến lược phát triển, nâng cao tốc độ của công cuộc phát triển xanh và thúc đẩy hợp tác đa phương.

Trong khi đó, cùng ngày, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: “Đối thoại giữa châu Âu và Trung Quốc đã được tăng cường và trở nên cân bằng hơn trong một vài năm qua. Cuộc đối thoại này sẽ tiếp tục diễn ra”.

Tuyên bố của ông Macron được đưa ra sau Brussels và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận về hiệp định đầu tư, vốn sẽ cho phép các doanh nghiệp châu Âu có được quyền tiếp cận rộng lớn hơn đối với các thị trường ở Trung Quốc.

(theo THX, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tim-co-hoi-moi-voi-eu-trung-quoc-keu-goi-day-manh-hop-tac-chung-phap-danh-gia-trien-vong-doi-thoai-132816.html