Tìm chủ tàu nước ngoài bị chìm trôi dạt vào vùng biển Bạc Liêu

Sau khi trục vớt thành công tàu nước ngoài bị chìm và trôi dạt trên vùng biển Bạc Liêu, các cơ quan chức năng đang phối hợp tìm kiếm chủ tàu để trao trả lại tàu.

Tàu cá nước ngoài bị chìm được trục vớt, đưa vào bờ - Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Ngày 17.3, thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Gành Hào (đóng ở TT.Gành Hào, H.Đông Hải, Bạc Liêu), cho biết sau khi trục vớt tàu cá nước ngoài mang số hiệu 64954 bị chìm, trôi dạt vào vùng biển Bạc Liêu và đưa vào bờ, ĐBP Gành Hào đã báo cáo vụ việc cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để xin ý kiến xử lý tiếp theo.

Theo thiếu tá Thiện, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh và đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan chứng chức năng, thông báo, tìm kiếm chủ tàu cá nước ngoài nói trên. Nếu tìm kiếm, xác định được chủ tàu cá mang số hiệu 64954, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ bàn giao cho chủ sở hữu; ĐBP chỉ nhận chi phí tìm kiếm, trục vớt tàu chìm.

Gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm trên tàu cá nước ngoài bị chìm - Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 10.3, ĐBP Gành hào nhận được tin báo của ngư dân về việc phát hiện có một chiếc tàu sắt nước ngoài số hiệu 64954 bị chìm và trôi dạt vào vũng biển Bạc Liêu, trên tàu không có người.

Chiều 12.3, ĐBP Gành Hào đã huy động 4 tàu dân sự và cử lực lượng đến vùng biển tàu chìm để tiến hành trục vớt.

Ban đầu, tàu bị chìm và trôi dạt cách cửa biển Gành Hào khoảng 28 hải lý, nhưng do sóng to, gió lớn nên khi tiếp cận, tàu đã dịch chuyển theo hướng Tây Nam, cách cửa biển Gành Hào khoảng 40 hải lý (tương đương 74 km).

Khi tiếp cận được tàu bị chìm, lực lượng làm nhiệm vụ bơm nước ở các khoang tàu cho tàu nổi lên để lai dắt vào cửa biển Gành Hào. Trong quá trình lai dắt, có đến 6 lần đứt dây kéo. Đến chiều 13.3, đã đưa tàu nước ngoài bị chìm vào cửa Gành Hào an toàn.

Qua khảo sát, tàu sắt có chiều dài là 34 m, rộng 6,5 m, tên hiệu tàu viết bằng tiếng Trung Quốc có nghĩa “Đại Cát Đại Lợi”. Trên tàu có một số nhu yếu phẩm dự trữ và nhật ký hành trình, nhưng lại không có cờ, không neo và không có bánh lái tàu.

Trần Thanh Phong

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tim-chu-tau-nuoc-ngoai-bi-chim-troi-dat-vao-vung-bien-bac-lieu-942893.html