Tìm cách cô lập Nga, Mỹ xích lại với Venezuela

Các quan chức cấp cao Mỹ tới Venezuela vào ngày 5/3 để gặp chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Khu liên hợp lọc hóa dầu Amuay ở Punto Fijo, Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Khu liên hợp lọc hóa dầu Amuay ở Punto Fijo, Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Tờ New York Times đưa tin về chuyến thăm trên, nhấn mạnh bối cảnh Mỹ đang tìm cách cô lập Nga khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bài báo dẫn một số nguồn thạo tin cho hay động thái của Moscow nhằm vào nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô đã đẩy Mỹ chú ý hơn tới các đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mỹ Latinh.

Theo bài báo, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của các quan chức Mỹ tới Caracas trong nhiều năm.

Chuyến công du của các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng lần này cũng liên quan tới sự quan tâm của Washington trong việc thay thế một phần dầu hiện mua của Nga bằng dầu đã ngừng mua của Venezuela.

Nhà Trắng hôm 4/3 cho biết đang xem xét cách giảm bớt nhập khẩu dầu của Nga mà không gây hại cho những người tiêu dùng Mỹ trong khi vẫn duy trì nguồn cung toàn cầu.

Trước đó, phát biểu trên truyền hình ngày 2/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phản đối các lệnh trừng phạt Nga của các nước phương Tây.

“Những gì mà họ (phương Tây) đang làm với người Nga là một tội ác. Đây là một cuộc chiến tranh kinh tế… Điều này thật điên rồ… Chiến tranh kinh tế phải chấm dứt. Các vấn đề phải được giải quyết thông qua ngoại giao”.

Ông Maduro khẳng định không nên chính trị hóa các vấn đề kinh tế và kêu gọi các nhà đầu tư từ châu Á, châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi, hay bất cứ đâu trên thế giới tới Venezuela.

Quốc gia Nam Mỹ này hiện đang khai thác mỗi ngày một triệu thùng dầu thô.

(theo AFP)

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tim-cach-co-lap-nga-my-xich-lai-voi-venezuela-176071.html