Tìm cách ăn gà rán miễn phí suốt 6 tháng, nam sinh ngồi tù 2,5 năm

Nhóm 5 sinh viên đã phải nhận án tù vì gây thiệt hại hơn 710 triệu đồng cho KFC.

Mọi việc xuất phát từ năm 2018, khi một sinh viên đại học họ Xu (đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) tình cờ phát hiện có thể ăn gà rán miễn phí bằng cách đặt mua rồi thanh toán bằng phiếu giảm giá trong ứng dụng KFC sau đó dùng chính phiếu giảm giá đó để được hoàn tiền thông qua tài khoản WeChat của công ty. Với cách này Xu có thể ăn miễn phí vô hạn.

Theo Odditycentral, không chỉ lợi dụng kẽ hở để phục vụ lợi ích cá nhân trong suốt 6 tháng, Xu còn chia sẻ với nhiều người và thu lợi từ đó. Cụ thể, Xu bán các phiếu giảm giá trên mạng để kiếm lời, đồng thời tiết lộ với 4 bạn học về “lỗ hổng” của ứng dụng.

Nhóm sinh viên chịu án tù vì lợi dụng sơ hở đặt hàng để mua đồ ăn KFC miễn phí. (Ảnh minh họa)

Nhóm sinh viên chịu án tù vì lợi dụng sơ hở đặt hàng để mua đồ ăn KFC miễn phí. (Ảnh minh họa)

Từ tháng 4 đến tháng 10/2018, Xu đã khiến công ty mẹ của KFC ở Trung Quốc thiệt hại 58.000 NDT (hơn 207 triệu đồng), trong khi 4 người bạn cũng khiến công ty thiệt hại từ 8.900 NDT (32 triệu đồng) đến 47.000 NDT (hơn 168 triệu đồng). Tổng cộng, 5 sinh viên bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 200.000 NDT (hơn 710 triệu đồng).

Gần đây, họ đã bị đưa ra xét xử và lãnh án tù vì tội Lừa đảo. Vì Xu là người chia sẻ thông tin với những người khác nên nhận án phạt nặng nhất là 5 năm. Tuy nhiên, do thành khẩn khai báo cũng như đã đền bù một phần cho KFC nên được giảm án xuống còn 2,5 năm và bị phạt 6.000 NDT (hơn 21 triệu đồng). 4 sinh viên còn lại nhận các án phạt tù từ 15 tháng đến 2 năm, cùng các khoản phạt từ 1.000 NDT đến 4.000 NDT (gần 3,6 triệu đến hơn 14 triệu đồng).

Vụ việc đang khiến cư dân mạng Trung Quốc tranh cãi sôi nổi. Một số người cho rằng Xu nên báo ngay “lỗ hổng” trên ứng dụng với KFC thay vì kiếm lợi từ đó nên hậu quả phải nhận là xứng đáng. Số khác thì tự hỏi liệu việc lợi dụng phần mềm được lập trình yếu kém có thực sự cấu thành tội phạm hay không. Họ cũng rằng nhóm sinh viên bị phạt hơi nặng, đúng ra thì lỗi là ở ứng dụng của KFC.

Trong khi các nhà chức trách thì so sánh hành động của nhóm sinh viên tương tự như việc rút tiền từ máy ATM bị trục trặc và chiếm đoạt tiền. Ở Trung Quốc, điều này cấu thành hành vi làm giàu không chính đáng và bị coi là tội phạm.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tim-cach-an-ga-ran-mien-phi-suot-6-thang-nam-sinh-ngoi-tu-25-nam-a514533.html