Tìm biện pháp giảm căng thẳng thương mại

Theo Roi-tơ, ngày 9-8, tại Oa-sinh-tơn, diễn ra vòng đàm phán thương mại cấp bộ trưởng Mỹ - Nhật Bản lần đầu nhằm tìm biện pháp giảm căng thẳng và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước.

Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về chính sách thương mại. Trong khi Tô-ki-ô kêu gọi Mỹ trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiện là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Oa-sinh-tơn lại muốn thúc đẩy thỏa thuận thương mại song phương. Vòng đàm phán kể trên tiếp tục diễn ra trong ngày 10-8.

* Đàm phán thương mại Mỹ - Nhật Bản diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Đ.Trăm dọa áp đặt thuế bổ sung, lên tới 25%, đối với linh kiện ô-tô và xe ô-tô nhập khẩu nguyên chiếc. Khi đó, mức thuế mới sẽ tác động đáng kể tới các nước xuất khẩu ô-tô lớn như Nhật Bản. Thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Mỹ với Nhật Bản đã lên tới 68,85 tỷ USD trong năm 2017, mức cao thứ ba trong số các nước có thâm hụt thương mại với Mỹ.

* Truyền thông Anh cho biết, các cuộc đàm phán thương mại quan trọng giữa Liên hiệp châu Âu (EU) với Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20-8 tới, nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang các biện pháp trả đũa trị giá hàng tỷ USD lên hàng hóa nhập khẩu mà Mỹ và EU áp đặt trong những tháng gần đây. Giới chức Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, trong vòng đàm phán này EU sẽ đề xuất tăng cường nhập khẩu khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) từ Mỹ nhằm góp phần giảm căng thẳng thương mại giữa hai bên.

* Ngày 9-8, Bộ trưởng Kinh tế Mê-hi-cô I.Goa-hác-đô cho biết, đoàn đàm phán của nước này với Mỹ đã đạt tiến bộ về các quy định mới đối với ngành công nghiệp ô-tô trong khuôn khổ tái đàm phán Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mê-hi-cô, Mỹ và Ca-na-đa). Phát biểu ý kiến sau cuộc họp với Đại diện Thương mại Mỹ R.Lai-thai-dơ, ông Goa-hác-đô cho biết, các cuộc thảo luận đều đạt được tiến triển, nhưng hai bên chưa đưa ra các quyết định cuối cùng trước khi Ca-na-đa tham gia vòng đàm phán.

* Ngày 9-8, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo, chính sách bảo hộ cũng như việc Mỹ áp thuế nhập khẩu cao đang làm xói mòn lòng tin và đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu. ECB nhấn mạnh, nếu tất cả những đe dọa tăng thuế của Mỹ được thực hiện, mức thuế bình quân của Mỹ sẽ tăng lên mức cao chưa từng thấy trong 50 năm qua.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37280902-tim-bien-phap-giam-cang-thang-thuong-mai.html