Tìm bị hại vụ nhắn tin tống tiền lãnh đạo văn phòng đoàn ĐBQH

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những ai bị nhắn tin đe dọa tống tiền liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; gặp cán bộ Đặng Đình Hưng, SĐT: 0988.88.79.88 để phối hợp giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin đe dọa các đồng chí lãnh đạo có tên trong quyển sách “Niên giám Quốc hội - Chính phủ Khóa IV, HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2020” nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố trên cả nước theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25-10-2018.

Đối tượng Ngô Xuân Tùng

Quá trình điều tra vụ án đã khởi tố bị can đối với Ngô Xuân Tùng, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; nơi ở: Số 238 Nguyễn Thượng Hiền, tổ dân phố 56, khu phố 5, Phường 5, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngày 15-10, Tùng thuê đối tượng Lê Văn Thành (30 tuổi), trú tại Tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của các bị hại chuyển vào.

Sau đó Tùng sử dụng nhiều điện thoại di động, sim rác nhắn tin đến hơn 100 thuê bao di động của các đồng chí lãnh đạo có tên trong quyển sách Niên giám Quốc hội - Chính phủ Khóa IV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2020 nhằm đe dọa yêu cầu chuyển tiền.

Nội dung tin nhắn: “Có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và số tài khoản này cho ông chuyển khoản vào, nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Số tài khoản: 060195701256 mở tại Ngân hàng Sacombank”.

Nội dung tin nhắn đe dọa tống tiền

Căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã nhắn tin đe dọa hơn 100 người có tên và số điện thoại trong quyển sách trên.

Để phục vụ công tác điều tra, khai thác mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những ai bị nhắn tin đe dọa tống tiền liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; gặp cán bộ Đặng Đình Hưng, SĐT: 0988.88.79.88 để phối hợp giải quyết.

A.Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/tim-bi-hai-vu-nhan-tin-tong-tien-lanh-dao-van-phong-doan-dbqh-520118/