Tìm bạn chất lượng cao

Chứng kiến việc các đội bóng Đông Nam Á lựa chọn đối thủ đấu giao hữu trong thời gian qua, tờ Fox Sports Asia đã lên tiếng cảnh báo việc chọn 'quân xanh' quá yếu sẽ khiến bóng đá Đông Nam Á khó tiến bộ.

Ký giả Scott Mcintyre trong bài viết của mình trên Fox Sports Asia, đã thực lòng khuyên các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á nên mời các đội bóng mạnh hơn đấu giao hữu, để học hỏi được nhiều và trở nên tiến bộ, thay vì chọn những đối thủ dưới tầm cho an toàn: “Úc đá với Colombia, Hàn Quốc đấu với Ba Lan, Iran thì muốn thử thách với Algeria, hay Saudi Arabia muốn tranh tài cao thấp với Bỉ... Đã từ lâu đây luôn là những lựa chọn, những kế hoạch mà các đội bóng này thực hiện để nâng cao khả năng của mình. Hãy lướt qua lượt trận giao hữu gần đây ở Đông Nam Á. Singapore đã chọn Maldives, Malaysia thì đấu với Mông Cổ, Bhutan...

HLV Park Hang-seo muốn đội tuyển Việt Nam và U.23 quốc gia sẽ được đá giao hữu với các đội mạnh. Ảnh: Đăng Hải

Thái Lan tổ chức King's Cup gặp Gabon và Slovakia. Đó mới là những đối thủ để các đội bóng như Thái Lan có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Bóng đá Thái Lan đang muốn tiến bộ hơn, thay vì bị kéo xuống cấp độ thấp hơn như những trường hợp khác của bóng đá Đông Nam Á”.

Trả lời phỏng vấn cây bút Seo Ho-jung của Yonhap News (Hàn Quốc) sau thành công của U.23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng đưa ra lời khuyên bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á ở cấp độ đội tuyển nên gặp những đối thủ mạnh hơn, như Hàn Quốc, để có thể học hỏi và tiến bộ nhiều mặt: “FIFA cũng như liên đoàn các châu lục đang mở rộng phạm vi các giải đấu quốc tế, các đội bóng Đông Nam Á nên tích cực dự những giải đấu chất lượng cao để tích lũy kinh nghiệm, dần thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá.

Tôi không biết tương lai của bóng đá Việt Nam là gì nếu không đầu tư từ bây giờ. Ở Hàn Quốc, hệ thống bóng đá học đường đã định hình và các cầu thủ cũng được đào tạo theo những tiêu chuẩn nhất định. Tại Việt Nam, một nửa thành viên đội U.23 quốc gia đến từ CLB Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Cả hai đội bóng này đã thu được thành quả từ việc đào tạo trẻ cách đây 10 năm. Theo tôi, bên cạnh việc đầu tư cho bóng đá trẻ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng nên cho các đội tuyển quốc gia được đá giao hữu với các đội bóng mạnh để học hỏi và biết sức lực đến đâu”.

QUANG ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tim-ban-chat-luong-cao-535621