Tìm 3 thanh niên mất tích khi tắm thác: Mỗi lần tiếp cận trung tâm dòng thác đều bị dòng nước xoáy mạnh đẩy ra

3 thanh niên mất tích khi tắm thác ở Gia Lai vẫn chưa được tìm thấy, dù cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng tìm kiếm.

Tìm kiếm thủng cả xuồng vẫn chưa thấy 3 thanh niên mất tích khi tắm thác

Khoảng 13h30 ngày 18/8, 6 nam nữ thanh niên gồm: Nguyễn Thị Hòa D. (SN 2002, trú TP Pleiku); Lê Anh T. (SN 2001, tỉnh Phú Yên); Trần Văn T. (SN 2000); Bùi Văn Đ. (SN 2000); Nguyễn Đình Q. (SN 2000, cùng trú tại huyện Ia Grai) và Phan Viết L. (SN 1997, trú tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) đến thác nước làng Mèo thuộc xã Ia Grăng chơi.

4 em Đ., L., Q. và T. xuống tắm ở thác nước thì Q. bị dòng nước lớn cuốn chìm. 3 người còn lại tìm cách ứng cứu nhưng Đ. và L. đã bị dòng nước lớn cuốn trôi.

Báo Giao Thông đưa tin, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã cố gắng tìm mọi biện pháp, chạy đua với thời gian để tìm kiếm 3 người mất tích khi tắm tại thác nước làng Mèo. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay đều chưa có kết quả. Thậm chí, xuồng của đội cứu nạn tỉnh đã bị đâm thủng, phải về TP.Pleiku sửa chữa.

Được biết, hàng trăm người tham gia tìm kiếm, nòng cốt chính là đội tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh Gia Lai. Lực lượng tìm kiếm đã dùng mọi biện pháp từ lặn, đến xuồng mái chèo, căng dây… nhưng vẫn không thể tiếp cận được khu vực trung tâm của dòng thác. Mỗi lần các chiến sỹ công an lặn sâu để vào trung tâm dòng thác đều bị dòng nước xoáy mạnh đẩy ra.

Cơ quan chức năng rất nỗ lực tìm kiếm 3 thanh niên mất tích khi tắm thác.

Cơ quan chức năng rất nỗ lực tìm kiếm 3 thanh niên mất tích khi tắm thác.

Hiện trường ghi nhận, thác nước cao khoảng 30m. Do đang vào mưa nên lượng nước dâng cao, dòng chảy lớn, tạo thành nhiều vòng xoáy nguy hiểm. Ngoài ra, theo những người dân nơi đây, phía trong dòng chảy có hang ếch.

Thông tin trên báo Lao Động, Phó Chủ tịch huyện Ia Grai (Gia Lai) - ông Lê Ngọc Quý cho biết: “Đây là khu vực thác có nhiều đá, nước sâu nguy hiểm, nên 3 nạn nhân bị nước cuốn, chìm xuống. Nhiều khả năng, các nạn nhân bị mắc kẹt ở hóc đá dưới chân thác”.

Hỗ trợ tìm kiếm 3 thanh niên bị nạn, ngoài Ban tìm kiếm cứu nạn cứu hộ huyện Ia Grai còn có lực lượng Công an Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.

Đầu giờ chiều 19/8, chính quyền địa phương đã tổ chức gài kẽm gai để đón lõng. Đội tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai đã bổ sung thêm 2 xuồng ca nô để mở rộng địa bàn tìm kiếm xuống tới hồ hạ lưu. Sáng nay, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được triển khai.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tim-3-thanh-nien-mat-tich-khi-tam-thac-moi-lan-tiep-can-trung-tam-dong-thac-deu-bi-dong-nuoc-xoay-manh-day-ra-a446173.html