TikTok tăng cường nỗ lực đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ

TikTok đang cố gắng thuyết phục chính phủ Mỹ cho phép ứng dụng tiếp tục hoạt động ở nước này bằng cách thay đổi nhiều hoạt động kinh doanh và đồng ý chịu sự giám sát từ bên ngoài.

TikTok đang thực hiện nhiều giải pháp nhượng bộ chính phủ Mỹ. Ảnh: AFP

TikTok đang thực hiện nhiều giải pháp nhượng bộ chính phủ Mỹ. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh ngày càng nhiều bang ở Mỹ cấm TikTok, ứng dụng này đang tìm cách đảm bảo với chính phủ Mỹ về việc dữ liệu của công dân Mỹ trong 3 năm qua không thể bị truy cập hay thao túng bởi bất kỳ tổ chức nào.

Năm 2021, tổng thống Joe Biden đã thu hồi lệnh cấm TikTok ở Mỹ của ông Donald Trump. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Biden và TikTok vẫn đang được tiếp tục tiến hành nhằm hướng tới một thỏa thuận có thể giải quyết các mối lo ngại về vấn đề an ninh.

TikTok đã công bố một số biện pháp nhằm xoa dịu chính phủ Mỹ, bao gồm thỏa thuận để tập đoàn công nghệ Oracle lưu trữ dữ liệu của người dùng ứng dụng tại nước này.

Đồng thời, công ty cũng đầu tư 1,5 tỉ USD để thành lập bộ phận An ninh dữ liệu Mỹ (USDS) nhằm giám sát các quyết định kiểm duyệt nội dung và bảo vệ dữ liệu.

Văn phòng TikTok tại Culver City, California, Mỹ. Ảnh: AFP

Bất chấp những nỗ lực này của TikTok, một số quan chức chính phủ, bao gồm cả Bộ Quốc phòng Mỹ, Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan Tình báo Trung ương, vẫn phản đối thỏa thuận an ninh.

Các quan chức này lập luận, việc TikTok vẫn dựa vào công nghệ của ByteDance, công ty mẹ tại Trung Quốc, sẽ tiềm ẩn những rắc rối và rủi ro cho người dùng Mỹ.

Để vượt qua những rào cản này, TikTok đã tìm cách cung cấp các lớp giám sát mới cho chính phủ Mỹ. Các nguồn tin cho biết, công ty đã mở rộng vai trò của Oracle để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng công nghệ của TikTok tách biệt với ByteDance.

Theo các nguồn tin, Oracle sẽ xem xét cả mã ứng dụng, mã xác định giao diện của TikTok và mã máy chủ cung cấp các chức năng như tìm kiếm và đề xuất.

Các đánh giá sẽ được thực hiện tại “trung tâm minh bạch” chuyên dụng do các kỹ sư của Oracle phụ trách. Trung tâm đầu tiên dự kiến sẽ mở tại Maryland, Mỹ, vào tháng 1.2023.

Bên cạnh đó, TikTok cũng đã đề xuất thành lập một hội đồng ủy nhiệm nhằm điều hành bộ phận USDS độc lập với ByteDance.

Bộ phận này do Andrew Bonillo, cựu nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ, điều hành tạm thời cho đến khi công ty đạt được thỏa thuận an ninh với Mỹ. Bộ phận này sẽ báo cáo cho giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew.

Hội đồng USDS sẽ có ba thành viên, sẽ được sàng lọc bởi Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS). ByteDance sẽ không có quyền kiểm soát hội đồng quản trị cũng như các quyết định của hội đồng.

Ngoài ra, TikTok cũng đang tìm cách thuê các kiểm toán viên và giám sát viên độc lập, những người sẽ được công ty trả lương nhưng sẽ gửi báo cáo độc lập cho CFIUS.

Mặc dù khẳng định giải pháp tháo gỡ những lo ngại về an ninh mà công ty đưa ra cho CFIUS là ‘toàn diện”, Tiktok đã từ chối bình luận cụ thể về những giải pháp nhượng bộ.

Người phát ngôn của TikTok cho biết, công ty đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc triển khai các giải pháp trong năm qua và mong muốn hoàn thành sớm để giải quyết những mối lo ngại về an ninh.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tiktok-tang-cuong-no-luc-dat-thoa-thuan-an-ninh-voi-my-3219371.html